Nga hứa "động binh" nếu đồng minh bị tấn công từ Afghanistan

Thứ Bảy, 09/10/2021, 09:49

Nga cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Tajikistan trong trường hợp nước này đối đầu bất cứ cuộc tấn công nào từ các nhóm vũ trang ở Afghanistan.

Nga hứa
Xe tăng Nga tham gia hoạt động huấn luyện. Ảnh: AP

"Mọi sự hỗ trợ cần thiết sẽ được cung cấp cho Tajikistan theo yêu cầu, bao gồm cả trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và song phương", Reuters ngày 8/10 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko phát biểu khi nhắc tới khả năng Tajikistan có thể phải đối mặt nguy cơ bị các nhóm vũ trang từ lãnh thổ Afghanistan tấn công.

Tajikistan chia sẻ đường biên giới dài hơn 1.300km với Afghanistan. Khu vực giáp ranh giữa 2 nước sở hữu địa hình đồi núi phức tạp, khó kiểm soát, khiến các mối đe dọa an ninh gia tăng, nhất là khi tình hình ở Afghanistan bất ổn, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang cực đoan trỗi dậy.

Tajikistan và Taliban cũng không có quan hệ tốt. Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon gần đây tuyên bố từ chối công nhận chính quyền của Taliban ở Afghanistan, đồng thời chỉ trích chiến dịch tấn công lực lượng kháng chiến ở thung lũng Panjshir hồi tháng trước do Taliban tiến hành.

Truyền thông Nga cảnh báo Taliban dường như đã lập liên minh với một nhóm vũ trang Tajik ở sát biên giới Tajikistan. Nhóm vũ trang này được cho là đang lên kế hoạch tấn công vào Tajikistan, thành viên của CSTO do Nga dẫn đầu và cũng là nơi Nga triển khai một căn cứ quân sự quy mô lớn.

Theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga, "có những báo cáo chỉ ra rằng Taliban hiện không thể kiểm soát tình hình" ở miền Bắc. "Chúng tôi hy vọng họ sẽ tôn trọng những lời hứa của họ (về việc không tấn công các nước láng giềng)", ông Rudenko phát biểu.

Cách đây vài tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng từng khẳng định lực lượng Nga đồn trú tại Tajikistan sẽ hỗ trợ quân sự nếu nước này gặp mối đe dọa an ninh từ lãnh thổ Afghanistan.

"Chúng tôi sẽ không làm ngơ trước những sự việc ở biên giới, đặc biệt là các âm mưu nhằm đưa phiến quân vào lãnh thổ Tajikistan. Chúng tôi sẽ hành động lập tức nếu xuất hiện mối đe dọa nhằm vào đồng minh của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố.

 

 

Thiện Nhân
.
.
.