Nga giành lợi thế, Ukraine lâm thế khó trên mặt trận chiến lược

Chủ Nhật, 08/09/2024, 06:39

Quân đội Nga liên tiếp giành lợi thế tại khu vực Donbass, trong khi tăng tốc tại Kursk nhằm ngăn đà tấn công của Ukraine, vào thời điểm Kiev dường như đang tung ra lại UAV mới mang theo "mưa" kim loại nóng chảy.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/9 (giờ địa phương) tuyên bố nhóm tác chiến trung tâm đã kiểm soát làng Kalinovo tại tỉnh Donetsk. Làng Kalinovo, được Kiev gọi là Kalynove, nằm ở ngoại ô phía đông thành phố Selidovo và cách trung tâm hậu cần Pokrovsk mà quân đội Ukraine kiểm soát khoảng 25 km về phía đông nam. 

Với cục diện này, quân đội Nga tiếp tục giành lợi thế tại Donetsk, tạo đà tiến về phía Tây Bắc thị trấn Ocheretino. Thị trấn này từng là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Kiev và là điểm tập kết chính trong nỗ lực cuối cùng của Ukraine nhưng không thành công nhằm ngăn chặn lực lượng Nga sau khi Avdeevka thất thủ vào đầu năm nay.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 810 quân nhân trong các cuộc giao tranh tại khu vực do nhóm tác chiến phía Nam của Nga phụ trách trong ngày. Lực lượng Nga hiện đang tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương, đánh bại 13 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk.

Nga giành lợi thế, Ukraine lâm thế khó trên mặt trận chiến lược -0
Quân đội Nga trên chiến trường. Ảnh: RT

Lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine trong ngày qua theo hướng Kursk, ngăn chặn các nỗ lực tấn công tại hai khu dân cư. Cùng lúc đó, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một tên lửa của Ukraine ở biên giới Kursk, RT đưa tin. Máy bay ném bom Su-34 của Nga cũng đã phá hủy một đơn vị tập trung và thiết bị quân sự của Ukraine ở biên giới Kursk.

Tại Sumy, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã tấn công trang thiết bị và quân dự bị của 10 lữ đoàn Ukraine tại 9 vị trí. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hoạt động của quân đội Nga theo hướng Kursk đã gây thiệt hại cho các điểm tập trung nhân sự và trang thiết bị của nhiều lữ đoàn Ukraine.

Ở chiều ngược lại, lực lượng không quân Ukraine ngày 7/9 cáo buộc Nga đã phóng tổng cộng 67 máy bay không người lái (UAV) Shahed tầm xa trong một cuộc tấn công lớn vào ban đêm. 58 UAV đã bị Kiev bắn hạ.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng các đơn vị phòng không đã được triển khai hành động tại 11 khu vực trên khắp nước này.

Nga giành lợi thế, Ukraine lâm thế khó trên mặt trận chiến lược -0
Ukraine dùng các UAV "rồng lửa" thả nhiệt nhôm xuống chiến trường. Ảnh: Twitter

Rất hiếm khi tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga có thể tiến xa đến vậy vào trung tâm Kiev, vì thành phố này được bảo vệ bởi mạng lưới hệ thống phòng không thời Liên Xô và do phương Tây tài trợ.

Ukraine những ngày qua cũng được cho là đang huy động các phi đội máy bay không người lái "rồng lửa" sử dụng hợp chất nhiệt nhôm (thermite) nhằm giành lại ưu thế trước Nga trên chiến trường.

Một loạt video được đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có nền tảng Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 4/9 cho thấy nhiều máy bay không người lái (UAV) thả những luồng lửa - thực chất là thermite - xuống các vị trí của Nga theo hướng Pokrovsk. Đây được cho là lần đầu tiên lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí nóng chảy này một cách liên tục như vậy trong giao tranh với Nga.

Nicholas Drummond, nhà phân tích công nghiệp quốc phòng chuyên về chiến tranh trên bộ và là cựu sĩ quan quân đội Anh, nhận định việc sử dụng kiểu tấn công bằng UAV này khá cải tiến. "Song sử dụng theo cách đó thì tác dụng của nó sẽ mang tính tâm lý nhiều hơn", ông nói.

L.Chi
.
.
.