Nga đóng cửa lãnh sự quán, trục xuất nhà ngoại giao 3 nước Baltic

Thứ Năm, 21/04/2022, 19:53

Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Estonia, Litva và Latvia đóng cửa các lãnh sự quán của họ trên lãnh thổ Nga, đồng thời trục xuất các nhà ngoại giao làm việc tại các cơ sở này.

Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/4 đã yêu cầu Latvia, Litva và Estonia đóng cửa các lãnh sự quán của họ đặt tại thành phố St. Petersburg. Estonia và Latvia cũng được đề nghị đóng cửa lãnh sự quán và cơ quan ngoại giao đặt tại thành phố Pskov.

Nga đóng cửa lãnh sự quán, trục xuất cơ quan ngoại giao 3 nước Baltic -0
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Bước đi này được Moscow thực hiện nhằm đáp trả việc các quốc gia Baltic trước đó đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại 5 thành phố.

Trong thông báo gửi tới đại diện ngoại giao các nước Baltic, Nga cũng chỉ trích việc Mỹ cùng đồng minh châu Âu thời gian qua đã hỗ trợ quân sự cho Kiev và tham gia “che đậy tội ác của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine”.

Theo quyết định của Moscow, toàn bộ nhân sự không phải người Nga tại các cơ quan ngoại giao bị dừng hoạt động sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Nga.

Các nước Baltic duy trì quan điểm phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tại cuộc họp báo hôm 20/4 ở Latvia, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cùng người đồng cấp Latvia, Litva và Estonia hối thúc Moscow “lập tức rút quân” khỏi Ukraine.

Thủ tướng Tây Ban Nha và Đan Mạch thăm Ukraine

Interfax cho biết, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 21/4 đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga đóng cửa lãnh sự quán, trục xuất nhà ngoại giao 3 nước Baltic -0
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Phó Thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chụp ảnh chung tại Kiev, Ukraine ngày 21/4/2022. Ảnh: Getty Images

Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha sau đó xác nhận tin này. Trên tài khoản Twitter, ông Sanchez đăng hình ảnh cho thấy nữ Thủ tướng Đan Mạch cũng đang ở Kiev sáng 21/4 (giờ địa phương).

Theo các hãng tin quốc tế, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc xung đột Nga- Ukraine hiện nay và công tác hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Ông Sanchez và bà Frederiksen tới Kiev sau các chuyến công du tương tự của một loạt lãnh đạo châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Áo Karl Nehammer, Tổng thống các nước Baltic và Tổng thống Ba Lan.

Thiện Nhân
.
.
.