Nga công bố mục tiêu Ukraine bị siêu tên lửa Oreshnik nhắm tới

Thứ Ba, 13/01/2026, 05:51

Bộ Quốc phòng Nga thông báo mục tiêu bị tập kích bằng tên lửa tầm trung siêu vượt âm Oreshnik cách đây 3 hôm là nhà máy sửa chữa chiến đấu cơ F-16 và MiG-29 chứ không phải kho khí đốt.

RiaNovosti ngày 12/1 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đòn tập kích tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm Oreshnik đêm 9/1 đã vô hiệu hóa nhà máy sửa chữa máy bay Lviv ở tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine, nơi bảo dưỡng các loại chiến đấu cơ, trong đó có F-16, MiG-29 do phương Tây viện trợ.

Video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Oreshnik đánh xuống Lviv. Video: RiaNovosti

Đây là lần đầu tiên Nga công bố mục tiêu của đòn tập kích nêu trên. Theo RiaNovosti, nhà máy Lviv cũng là nơi sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm trung và tầm xa mà Kiev thường dùng để tập kích mục tiêu dân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Trước đó, một số kênh theo dõi chiến sự tin rằng mục tiêu bị tấn công là kho khí đốt Bilche-Volitsko-Uhersky, có dung tích hơn 17 tỷ m3, chiếm 50% tổng lượng dự trữ khí đốt của Ukraine. Chính quyền Lviv thì nói rằng mục tiêu bị tấn công là "cơ sở hạ tầng trọng yếu", nhưng không nêu chi tiết.

Nga công bố mục tiêu Ukraine bị siêu tên lửa Oreshnik nhắm tới -0
Mảnh vỡ được cho là từ tên lửa Oreshnik do Ukraine thu thập được. Ảnh: Reuters

Quân đội Nga đêm ngày 8, rạng sáng 9/1 mở đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine, trong đó có sử dụng tên lửa Oreshnik, để trả đũa vụ Kiev "tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod ngày 29/12/2025". Mục tiêu Nga nhắm đến là cơ sở chế tạo UAV và hạ tầng năng lượng.

Nga công bố mục tiêu Ukraine bị siêu tên lửa Oreshnik nhắm tới -0
Xe chở tên lửa Oreshnik của Nga. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Ukraine, tên lửa Oreshnik được phóng từ thao trường Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan của Nga. Không quân Ukraine đánh giá quả đạn bay với vận tốc 13.000 km/h, tương đương Mach 12 và gần gấp đôi tên lửa đạn đạo Iskander-M với vận tốc 7.200 km/h.

Đây là lần thứ hai Nga khai hỏa tên lửa Oreshnik vào Ukraine, sau vụ phóng lần đầu tiên vào nhà máy quân sự của Ukraine tại tỉnh Dnipro hồi tháng 11/2024. Chưa rõ chủng loại đầu đạn mà tên lửa Oreshnik mang theo trong vụ tập kích. Mẫu tên lửa này ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Thái Hà
.
.
.