Nga chặn đứng đòn tấn công của Ukraine, đảo ngược thế trận tại Kursk

Thứ Bảy, 07/09/2024, 06:00

Quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Matveyevka và Olgovka, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực tấn công ba khu định cư trong chiến dịch mà Kiev đang thực hiện tại tỉnh biên giới Kursk.

TASS ngày 6/9 (giờ địa phương) dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 300 quân nhân và 12 thiết bị tại khu vực Kursk. Tổng cộng, Kiev đã mất hơn 10.400 quân nhân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực này.

Theo đó, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các khu định cư Matveyevka và Olgovka. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công Borki, Komarovka và Maryevka của Ukraine.

Nga chặn đứng cuộc tiến công của Ukraine, giành lợi thế tại Kursk -0
Binh sĩ Nga trên chiến trường. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine đã bị tấn công gần các khu định cư như Apanasovka, Borki, hay Novoivanovka ở Kursk.

Trước đó, phóng viên chiến trường Yuri Kotenok của Nga cho biết, thời gian gần đây, Nga đã chiếm được một số làng mạc và thị trấn của Ukraine, trong đó thị trấn Novogrodovka – nơi có dân số khoảng 15.000 người trước khi xung đột bắt đầu. 

Cũng trong ngày 6/9, máy bay phản lực của Nga đã tấn công lực lượng dự bị và xe bọc thép của Ukraine tại 15 khu định cư ở Sumy. Trong 24 giờ qua, Ukraine mất tới 300 quân nhân và 12 xe bọc thép, bao gồm hai xe bọc thép chở quân và 10 xe chiến đấu bọc thép. Hai khẩu pháo, một trạm radar và 14 chiến đấu cơ cũng bị phá hủy.

Nga chặn đứng cuộc tiến công của Ukraine, giành lợi thế tại Kursk -0
Chiến đấu cơ của Ukraine bị phá hủy. Ảnh: TASS

Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến sự, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 10.400 quân, 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 599 xe chiến đấu bọc thép,76 khẩu pháo, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 19 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không,...

Ở chiều ngược lại, phía Ukraine cũng đồng thời tuyên bố đang kiểm soát hơn 100 khu định cư trên 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk sau một tháng giao tranh tại vùng biên giới Nga. 

Tuy nhiên theo giới quan sát, dù Ukraine chiếm được một số khu định cư, nhưng đa phần đó là những ngôi làng nhỏ với phần lớn dân số đã được đi sơ tán. Ngoài ra, Nga đã phá hủy được một phần lực lượng pháo binh của Ukraine, trong đó có ít nhất 3 hệ thống HIMARS, các khẩu đội tên lửa phòng không hạng nặng, khiến chiến dịch đột kích trở nên phức tạp hơn. 

Bảo Hân
.
.
.