Nga cáo buộc một thành viên chủ chốt của NATO cho nổ Nord Stream

Thứ Bảy, 29/10/2022, 21:50

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/10 cáo buộc các quân nhân thuộc lực lượng hải quân Anh đã làm nổ đường ống dẫn khí Nord Stream trên biển Baltic hồi tháng trước. Tuy nhiên, phía Anh đã ngay lập tức bác bỏ.

Nga cáo buộc một thành viên của NATO cho nổ Nord Stream -0
Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 8. Ảnh: Getty.

TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/10 cáo buộc, lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh đóng vai trò điều phối và dàn dựng vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trên biển Baltic hồi cuối tháng 9.

Dù không đưa ra dẫn chứng cụ thể cho cáo buộc nêu trên, nhưng Moscow cho rằng chính những đặc nhiệm thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh này cũng tham gia vào việc huấn luyện và chỉ đạo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các tàu của hạm đội biển Đen của Nga ở Crimea, vốn đang thực hiện thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Về phía Anh, Bộ Quốc phòng đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, tuyên bố đây là thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, hồi tháng 7, khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine trong độ tuổi từ 18 - 60, đã được quân đội Anh đào tạo bằng một chương trình cấp tốc dựa trên khóa học bộ binh chiến đấu - thông thường kéo dài 28 tuần, để nâng cao năng lực trên chiến trường trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Được biết, các vụ rò rỉ khí được phát hiện trên Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hôm 26/9. Có 2 vị trí rò rỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 vị trí còn lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Trong báo cáo chung gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 30/9, Đan Mạch và Thụy Điển cho biết độ lớn của các vụ nổ nói trên là hơn 2 độ Richter, với sức công phá tương đương vài trăm kg thuốc nổ TNT.

Cả phương Tây và Nga đều nghi ngờ đây là vụ tấn công có chủ đích, trong khi Moscow nhấn mạnh đây là vụ tấn công khủng bố và kêu gọi điều tra sự việc. Cuối tháng 9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý, vào mùa hè qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần Bornholm, địa điểm xảy ra các vụ nổ dưới biển.

Anh là một trong những thành viên chủ chốt của NATO. Kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này luôn thể hiện sự ủng hộ Ukraine mạnh mẽ với giá trị viện trợ quân sự cam kết trong năm 2022 là 2,3 tỷ bảng.

Bảo Anh
.
.
.