Nga cảnh báo Ukraine có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ Năm, 03/03/2022, 10:07

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Ukraine vẫn sở hữu công nghệ vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô và có công cụ cần thiết để phát triển thứ khí tài huỷ diệt hàng loạt này.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 2/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga công nhận ông Volodymyr Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia láng giềng, song nhấn mạnh Moscow vẫn duy trì lập trường cần "phi quân sự hoá" Ukraine, Reuters đưa tin.

Nga cảnh báo Ukraine có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân -0
Các binh sĩ chuẩn bị tháo dỡ một tên lửa đạn đạo tại căn cứ quân sự ở Vakulenchuk, cách thủ đô Kiev của Ukraine gần 300km về phía Tây, năm 1997. Ảnh: AP

"(Cần có một danh sách) các loại vũ khí tấn công cụ thể sẽ không bao giờ được triển khai và sẽ không bao giờ được tạo ra ở Ukraine", Ngoại trưởng Nga nêu rõ.

Đáng chú ý, ông Lavrov cảnh báo Ukraine vẫn sở hữu công nghệ vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô và có công cụ cần thiết để phát triển thứ khí tài này, theo alJazeera. Ngoại trưởng Nga nhận định, Moscow sẽ đối mặt "mối nguy đáng kể" nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 19/2, chính Tổng thống Ukraine Zelensky từng cảnh báo Ukraine có thể từ bỏ cam kết đã thực hiện trong gần 30 năm và đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Theo Interfax, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, Ukraine cần thừa nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga, công nhận biên giới của hai nước cộng hoà tự xưng do lực lượng ly khai kiểm soát ở vùng Donbass.

Ông cho biết, Nga hoan nghênh việc Tổng thống Zelensky gần đây muốn nhận được sự đảm bảo về an ninh. "Các nhà đàm phán của chúng tôi đã sẵn sàng cho vòng thảo luận thứ hai về những đảm bảo này với các đại diện của Ukraine", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 8 với việc lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kherson chiến lược ở miền Nam và đang bao vây nhiều khu vực đô thị lớn khác, bao gồm thủ đô Kiev.

Vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên dự kiến diễn ra ngày 2/3 ở khu vực biên giới Ba Lan – Belarus, nhưng phái đoàn Ukraine đã không xuất hiện. Hai bên sau đó xác nhận sẽ lựa chọn một địa điểm khác và mốc thời gian khác để gặp gỡ.

Thiện Nhân
.
.
.