Nga bắn "sát thủ tàu sân bay" phá hủy mục tiêu mặt đất Ukraine

Thứ Tư, 02/11/2022, 09:45

Oanh tạc cơ Nga khai hỏa tên lửa hành trình chống hạm Kh-32, vốn được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay", vào các mục tiêu hạ tầng quân sự mặt đất của Ukraine.

RiaNovosti ngày 2/11 dẫn nguồn tin quân sự Nga xác nhận một số chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của quân đội Nga đã thực hiện các vụ phóng tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Kh-32 vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự mặt đất ở Ukraine.

Nga bắn
Tu-22M3 mang mẫu tên lửa được cho là KH-32. Ảnh: Twitter

"Không một tên lửa Kh-32 nào bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn", nguồn tin nhấn mạnh, nhưng không cho biết thêm thông tin về các mục tiêu từng bị tập kích.

Suốt 3 tuần vừa qua, Nga liên tục tiến hành các đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây nhiều thiệt hại và khiến nhiều khu vực tại Ukraine mất điện, nước hoặc buộc phải cắt điện luân phiên.

Kh-32 là mẫu tên lửa cải tiến từ Kh-22, được thiết kế chuyên để tiêu diệt tàu nổi. Mẫu tên lửa này được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay" nhờ hệ thống dẫn đường cải tiến và sức công phá mạnh mẽ, có thể đánh chìm một chiến hạm cỡ lớn chỉ với một tên lửa bắn trúng đích.

Theo RiaNovosti, tên lửa Kh-32 được đưa vào sử dụng từ năm 2016, trang bị trên oanh tạc cơ Tu-22M3. Tên lửa có tầm bắn khoảng 1.000km, tức ngoài khả năng quét của radar phòng không đối phương; đạt tốc độ tối đa gần Mach 5, mang đầu nổ nặng gần một tấn.

Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga từng nhiều lần khai hỏa các hệ thống tên lửa được thiết kế chống tàu mặt nước vào mục tiêu đất liền, bao gồm các vụ phóng tên lửa P-800 Oniks từ hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion vào mục tiêu trên bộ của Kiev.

Thái Hà
.
.
.