Nga – Mỹ sắp nối lại đối thoại song phương

Chủ Nhật, 28/09/2025, 07:08

RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 27/9 cho biết, vòng tham vấn thứ 3 giữa Nga và Mỹ về các vấn đề song phương còn tồn đọng sẽ được tổ chức ngay trong mùa thu này.

Theo hãng tin RIA Novosti, phát biểu bên lề một sự kiện tại New York, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moscow và Washington đã nhất trí về thời điểm tiến hành vòng tham vấn mới, sau hai lần đối thoại trước đó tại Istanbul. 

Ngoại trưởng Lavrov cho hay: "Chúng tôi đã tiến hành 2 vòng tham vấn và tôi cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhất trí tổ chức vòng 3 vào mùa thu này. Trọng tâm của cuộc gặp sắp tới sẽ bao gồm việc cấp thị thực, điều kiện làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cũng như xử lý những bất đồng về tài sản ngoại giao bị hạn chế".

Nga – Mỹ sắp nối lại đối thoại song phương -0
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TTXVN

Ông Lavrov cũng khẳng định, dù hai bên không có nhiều sự tương đồng về quan điểm nhưng bất cứ điểm chung nào đạt được đều có thể tạo cơ sở cho sự hợp tác thực chất. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng bày tỏ hy vọng, vòng tham vấn mới sẽ được tổ chức trước cuối mùa thu nếu điều kiện thuận lợi.

Trong một diễn biến có liên quan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày tuyên bố cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại New York hôm 25/9 (giờ địa phương) đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng, tập trung vào vấn đề Ukraine và quan hệ song phương.

Cuộc họp lần này kéo dài khoảng 50 phút. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, phái đoàn Nga trước đó đã nhiều lần tiếp xúc với ông Rubio bên lề các sự kiện, song cuộc gặp tại New York là lần hội đàm toàn diện đầu tiên giữa hai ngoại trưởng.

Bà Zakharova nêu rõ: “Bầu không khí mang tính xây dựng, thực sự là một cuộc làm việc. Hai bên đã thảo luận chương trình nghị sự sau hội nghị thượng đỉnh Anchorage, với trọng tâm là tình hình xung quanh Ukraine, và một lần nữa, tiếp nối những hiểu biết đã đạt được ở Alaska và tìm kiếm con đường giải quyết hòa bình. Dĩ nhiên, phía Mỹ cũng nêu vấn đề xử lý các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng. Một chương trình nghị sự sâu rộng về quan hệ song phương cũng được đề cập".

Kim Ngọc
.
.
.