New York Times: Bộ binh Israel chiếm loạt vị trí chiến lược trên lãnh thổ Syria
Các quan chức Israel xác nhận triển khai bộ binh tiến sâu vào lãnh thổ Syria và nắm kiểm soát một số vị trí chiến lược sau khi phiến quân chiếm chính quyền ở Damascus, theo New York Times.
New York Times hôm nay (9/12) dẫn lời hai quan chức Israel giấu tên xác nhận bộ binh Israel đã tiến xa hơn ra bên ngoài khu phi quân sự ở biên giới Israel-Syria vào sâu trong lãnh thổ Syria, đánh dấu lần đầu tiên bộ binh Israel xâm nhập sâu lãnh thổ Syria kể từ sau cuộc chiến năm 1973.

Theo New York Times, lực lượng Israel đã giành kiểm soát phần đỉnh núi Hermon nằm trên lãnh thổ mà Syria nắm giữ ở Cao nguyên Golan, cũng như một số vị trí khác "được coi là thiết yếu để duy trì quyền kiểm soát khu vực".
Trung tướng Herzi Halevi, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, không xác nhận toàn bộ thông tin nêu trên, nhưng thừa nhận đã "triển khai quân vào lãnh thổ Syria", chỉ dấu cho thấy lực lượng Israel đang mở rộng hoạt động tại quốc gia láng giềng.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã lệnh quân đội "tiếp quản vùng đệm" ở biên giới, chiếm giữ các đồn quân sự mà quân đội Syria bỏ lại nhằm thiết lập "vị trí phòng thủ tạm thời", nhưng không đề cập đến việc tiến sâu vào lãnh thổ Syria.
Chưa đầy một ngày trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo họ chỉ triển khai các đơn vị "tới vùng đệm và một số khu vực cần thiết để bảo vệ và đảm bảo an ninh cho những khu dân cư ở Cao nguyên Golan, cũng như người dân Israel".
IDF nhận định "các tay súng Syria có khả năng xâm nhập vùng đệm" do Liên hợp quốc (LHQ) kiểm soát trên Cao nguyên Golan. IDF khi đó khẳng định họ không can thiệp vào các sự kiện đang diễn ra ở Syria và cũng không đề cập đến việc tiến xa hơn ra ngoài vùng đệm.
Cao nguyên Golan, vùng đất có vị trí chiến lược nằm giữa Syria, Israel, Lebanon và Jordan được công nhận thuộc lãnh thổ Syria từ sau Thế chiến II. Trong cuộc "chiến tranh 6 ngày" giữa Israel và các nước Arab năm 1967, Israel chiếm được Cao nguyên Golan từ Syria.
Năm 1973, xung đột một lần nữa nổ ra giữa Israel và Syria. Đến năm 1974, hai bên kí thỏa thuận ngừng bắn, theo đó Tel Aviv trả một phần Cao nguyên Golan lại cho Syria, đồng thời thiết lập một khu vực phi quân sự do lính gìn giữ hòa bình LHQ giám sát.
Việc Israel đưa lực lượng vào sâu trong lãnh thổ Syria diễn ra trong bối cảnh các nhóm phiến quân ngày 8/12 chiếm được thủ đô Damascus; còn Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và đưa gia đình sang Nga tị nạn. Tình hình chính trị tại Syria đang diễn biến phức tạp.
Ngoài đưa quân vào Syria, nguồn tin của New York Times cho biết, không quân Israel cũng tấn công các vị trí quân sự từng thuộc quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Syria nhằm ngăn chúng rơi vào tay các nhóm phiến quân mà Israel coi là mối đe dọa.