New York sa thải tất cả nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19

Thứ Ba, 28/09/2021, 07:12

Các bệnh viện ở New York, Mỹ, đã bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ bất kỳ nhân viên y tế nào không tiêm vaccine theo chỉ định liên bang, dẫn đến lo ngại về tình trạng thiếu nhân lực ở một số bệnh viện.

New York sa thải tất cả nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19  -0
Một số người biểu tình chống tiêm vaccine trên đường phố New York. Ảnh Reuters. 

Thị trưởng New York, Bill de Blasio, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 27/9 (giờ địa phương, tức 28/9 theo giờ Việt Nam) rằng các bệnh viện của thành phố vẫn chưa nhận thấy tác động lớn từ động thái này, tuy nhiên nói thêm rằng ông quan ngại cho những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, Reuters đưa tin. 

Phát ngôn viên của Catholic Health, một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở New York, cho biết họ đã tuân thủ đầy đủ theo quy định này, tính cả những nhân viên đã tiêm chủng, được miễn tiêm chủng vì lý do y tế hoặc tôn giáo và cả những nhân viên bị sa thải vì không tiêm chủng, dù không đưa ra con số cụ thể. Catholic Health đã phải tạm dừng một số dịch vụ phẫu thuật do không đủ nhân lực.

Trung tâm Y tế Quận Erie ở thành phố Buffalo, bang New York, đã tạm dừng các ca phẫu thuật nội trú theo yêu cầu và ngừng tiếp nhận bệnh nhân chăm sóc đặc biệt từ các bệnh viện khác trong bối cảnh phải sa thải hàng trăm nhân viên chưa được tiêm phòng.

Quyết định cắt giảm một số hoạt động sẽ gây bất tiện cho bệnh nhân và ảnh hưởng đến tài chính của bệnh viện. Phát ngôn viên của trung tâm này cho biết, các ca phẫu thuật nội trú theo yêu cầu mang lại khoảng 1 triệu USD mỗi tuần.

Đây là một trong những động thái được Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như một số nhà lãnh đạo liên bang và tiêu bang Mỹ đưa ra nhằm gây áp lực lên những người chưa chịu tiêm vaccine COVID-19.

Cơ quan quản lý y tế bang New York hồi tháng trước đã đưa ra yêu cầu tất cả nhân viên y tế phải tiêm mũi vaccine đầu tiên trước ngày 27/9, khiến nhiều người đổ xô đi tiêm vaccine.

Trong số 43.000 nhân viên tại 11 bệnh viện công của thành phố New York, vẫn còn khoảng 5.000 người chưa tiêm vaccine, theo Mitchell Katz, người đứng đầu Bệnh viện NYC Health +.

Cuối tuần trước, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết bà đang xem xét việc điều động binh sĩ từ lực lượng Vệ binh Quốc gia và các nhân viên y tế từ ngoài bang để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự. Ước tính 16% trong số 450.000 nhân viên y tế của bang đến nay chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Văn phòng của Thống đốc New York cho biết nhân viên y tế bị sa thải vì từ chối tiêm chủng sẽ không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp trừ một số trường hợp đặc biệt.

Duy Tiến
.
.
.