NATO "xoa dịu" Nga về việc kết nạp Phần Lan và Thuỵ Điển

Thứ Tư, 06/07/2022, 10:51

Trong bối cảnh toàn bộ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 5/7 kí nghị định thư chào đón Thụy Điển và Phần Lan, Phó Tổng thư ký khối Geoana cùng ngày đã ra một tuyên bố để trấn an Nga. 

NATO
NATO không có kế hoạch đặt căn cứ tại Thuỵ Điển và Phần Lan. Ảnh: 
​​​Starmag.​

Reuters hôm 5/7 (giờ địa phương) dẫn tuyên bố của Phó Tổng Thư ký NATO Mircea Geoana cho hay: "Chúng tôi không có kế hoạch gửi quân đến Thuỵ Điển hay Phần Lan này vì hiện nay họ sở hữu lực lượng quốc phòng vững chắc, đủ khả năng tự vệ".

Phó Tổng Thư ký NATO đồng thời nhấn mạnh rằng liên minh quân sự này cũng không có kế hoạch đặt căn cứ ở hai quốc gia nêu trên. 

Giới chuyên gia nhận định, tuyên bố của ông Geoana đưa ra là nhằm "xoa dịu" Nga bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước đã đưa ra cảnh báo, rằng nếu các lực lượng và cơ sở hạ tầng quân sự NATO được triển khai ở Thuỵ Điển và Phần Lan, Moscow "sẽ có phản ứng tương xứng".

Được biết, toàn bộ 30 quốc gia thành viên NATO hôm 5/7 đã kí nghị định thư về việc gia nhập liên minh đối với Thuỵ Điển và Phần Lan. Theo đó, văn kiện này sẽ một lần nữa cần được quốc hội các nước thành viên phê chuẩn và quá trình nêu trên dự kiến sẽ mất 1 năm. 

Mặc dù Thụy Điển và Phần Lan với Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận về nguyên tắc để Ankara từ bỏ những phản đối liên quan chính sách của hai nước Bắc Âu với lực lượng khủng bố, nhưng nhiều nhà phân tích vẫn đặt dấu hỏi lớn về việc liệu Ankara có phê chuẩn ngay lập tức hay không.

Linh Đan
.
.
.