Mỹ xem xét tấn công trực diện phiến quân Houthi

Thứ Năm, 04/01/2024, 06:40

Nhiều nước, trong đó có Mỹ, đã cảnh báo phiến quân Houthi ở Yemen về “hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục tấn công các tàu vận tải trên Biển Đỏ.

Mỹ xem xét tấn công trực diện Houthi -0
Houthi tăng cường tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ trong thời gian qua. Ảnh minh họa Reuters. 

Tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra ngày 3/1 nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp. Phía Houthi sẽ phải chịu hậu quả nếu họ tiếp tục đe dọa tính mạng, nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực”.

Anh, Australia, Canada, Đức và Nhật Bản nằm trong số 12 nước ký cam kết tham gia liên minh đảm bảo an ninh trên Biển Đỏ do Mỹ đứng đầu.

Quốc gia duy nhất ở Trung Đông ký tuyên bố là Bahrain, nước có mối quan hệ căng thẳng với Iran. Tehran được cho là đứng đằng sau chống lưng cho Houthi. 

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau một số báo cáo cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét tấn công trực tiếp vào phiến quân nếu các cuộc tấn công tiếp tục.

Houthi nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của họ trên tuyến đường thủy đông đúc này là một hành động thẻ hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza và họ đang nhắm mục tiêu vào các tàu có liên kết với Israel.

Mỹ đã cử tàu sân bay USS Dwight D Eisenhower đến khu vực này và trước đó đã công bố một liên minh các nước để bảo vệ hoạt động vận tải ở Biển Đỏ, nơi 12% thương mại toàn cầu đi qua.

Trước đó, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại ở Biển Đỏ. “Hải quân của lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện một chiến dịch nhắm vào tàu CMA CGM TAGE đang đi tới các cảng của Palestine bị chiếm đóng”, Houthi cho biết trên mạng xã hội X.

Nhà điều hành CMA CGM của Pháp cho biết tàu container của họ không hề hấn gì, “không gặp sự cố” và con tàu đang trên đường tới Ai Cập.

Các cuộc tấn công của Houthi trong những tuần gần đây chủ yếu tập trung tại eo biển Bab al-Mandeb.

Hôm 2/1, hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch đã gia hạn việc đình chỉ các dịch vụ qua tuyến đường thủy eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden, miền Nam Yemen, “cho đến khi có thông báo mới”.

Tiến Anh (Theo Al Jazeera)
.
.
.