Mỹ viện trợ quân sự khẩn cho Israel, đưa tàu sân bay sát Dải Gaza

Thứ Hai, 09/10/2023, 07:12

Tổng thống Joe Biden lệnh giới chức Mỹ khẩn trương bổ sung viện trợ quân sự cho Israel, trong khi nhóm tàu sân bay USS Gerald Ford đang được điều động tới khu vực Đông Địa Trung Hải.

Interfax hôm nay (9/10) dẫn thông báo của Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về tình hình xung đột giữa lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine và Israel. Ông Biden sau đó "quyết định gửi hỗ trợ bổ sung cho Israel để đáp trả cuộc tấn công chưa từng có của Hamas".

Mỹ viện trợ quân sự khẩn cho Israel, đưa tàu sân bay sát Dải Gaza -0
Nhóm tàu Gerald Ford trên biển. Ảnh: GettyImages

Tổng thống Biden hôm 8/10 (giờ địa phương) đã có cuộc trò chuyện thứ hai trong hai ngày với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong cuộc điện đàm, ông Biden khẳng định ủng hộ Israel và rằng viện trợ quân sự của Mỹ đang trên đường đến Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày xác nhận Chính phủ Israel đã "đề nghị một số hỗ trợ bổ sung cụ thể", nhưng không nêu chi tiết về các loại vũ khí mà Washington cung cấp.

New York Times dẫn lời các quan chức quân sự nói rằng, Mỹ có 6 kho dự trữ đạn dược và vũ khí ở các địa điểm trên khắp Israel, có tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD. Một số nguồn tin Mỹ tiết lộ, Washington có thể cân nhắc mở các kho đó để Israel sử dụng trong bối cảnh Tel Aviv đang mở cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Hamas.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố điều động nhóm tấn công tàu sân bay Gerald Ford đến vùng Đông Địa Trung Hải, cách không xa khu vực Dải Gaza, nhưng không nêu mục đích cụ thể.

Ngoài tàu sân bay Gerald Ford, nhóm tàu còn có tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Normandy cùng các tàu khu trục Thomas Hudner, Ramage, Carney và Roosevelt. Mỹ cũng dự định tăng cường máy bay chiến đấu đến khu vực Trung Đông.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã bày tỏ sự ủng hộ với các nhóm vũ trang người Palestine. "Iran ủng hộ quyền tự vệ của người dân Palestine. Israel phải chịu trách nhiệm vì hành vi gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực", hãng tin Mehr của Iran dẫn lời ông Raisi.

Mỹ viện trợ quân sự khẩn cho Israel, đưa tàu sân bay sát Dải Gaza -0
Một tòa nhà ở Dải Gaza bị tên lửa Israel đánh sập hôm 7/10. Ảnh: NYTimes

Tổng thống Iran trước đó đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nhóm vũ trang của người Palestine. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào về việc Tehran có liên quan đến giao tranh hiện nay giữa lực lượng Hamas của người Palestine và Israel.

Giao tranh giữa Hamas và Israel nổ ra từ ngày 7/10 và đang không ngừng leo thang. Tính đến sáng 9/10, hơn 700 người Israel và 400 người Palestine đã thiệt mạng, trong khi hàng ngàn người khác bị thương.

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hơn 123.000 người Palestine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ ở Dải Gaza vì chiến sự. LHQ cũng lo ngại nhà máy điện ở dải Gaza sẽ cạn kiệt nhiên liệu trong vài ngày nữa, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây thêm trầm trọng.

Ông Riyad Mansour, đại diện Chính quyền Palestine tại LHQ, kêu gọi các nước ngừng khuyến khích Israel tấn công Dải Gaza vì điều đó sẽ chỉ khiến bạo lực leo thang. "Đã đến lúc phải nói với Israel rằng họ phải thay đổi hướng đi", ông Mansour phát biểu.

Thái An
.
.
.