Mỹ và NATO tiếp tục ủng hộ Ukraine nhưng chưa thể kết nạp thành viên

Thứ Hai, 10/07/2023, 07:33

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Anh ngày 9/7 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến công du 3 quốc gia cũng như tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, với trọng tâm là nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine mặc dù ít khả năng sẽ công nhận Kiev là thành viên của liên minh. 

Mỹ và NATO tiếp tục ủng hộ Ukraine nhưng chưa thể kết nạp thành viên   -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Anh ngày 9/7. Ảnh Reuters. 

Ông Biden hạ cánh tại sân bay Stansted và lên trực thăng Marine One để đến trung tâm London, nơi ông dự kiến gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại số 10 phố Downing trong ngày 10/7. Sau đó, ông Biden dự kiến sẽ tới Lâu đài Windsor để thăm Vua Charles, theo Reuters. 

Tổng thống Biden sẽ tới Vilnius, Litva vào tối 10/7 và hội đàm với các nhà lãnh đạo NATO trong hai ngày tiếp theo. Lãnh đạo Mỹ và các đồng minh NATO muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine và cũng như đưa ra thông điệp với Tổng thống Volodymyr Zelensky về những gì sẽ phải làm để trở thành thành viên NATO vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Biden kêu gọi thận trọng trong nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, nhấn mạnh rằng liên minh này có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến với Nga do hiệp ước phòng thủ chung của NATO.

Ông Zelensky cho biết lời mời Ukraine gia nhập NATO sẽ gửi một thông điệp rằng liên minh phòng thủ phương Tây không sợ Moscow. Ukraine nên nhận được các đảm bảo an ninh rõ ràng khi nước này không thuộc NATO, và đó sẽ là một trong những mục tiêu của ông ở Vilnius, Tổng thống Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 9/7 với đài ABC.  “Tôi sẽ ở đó và tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để xúc tiến giải pháp đó, để đạt được thỏa thuận với các đối tác của chúng tôi”.

Ngoài ra, tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, bị cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản, sẽ là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự ở Vilnius. Các thành viên mới phải được chấp thuận bởi tất cả các thành viên NATO hiện có.

Ông Biden đã thảo luận về việc Thụy Điển tham gia NATO trong cuộc điện đàm với ông Erdogan và “bày tỏ mong muốn chào đón Thụy Điển gia nhập NATO càng sớm càng tốt”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố ngày 9/7.

Tổng thống Erdogan đáp lại người đồng cấp Mỹ rằng Thụy Điển phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những người ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức mà Ankara coi là một nhóm khủng bố và những người tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình ở Thụy Điển, văn phòng của ông Erdogan cho biết.

Tiến Dũng
.
.
.