Mỹ từ bỏ kế hoạch gửi lính tham chiến đến Ukraine?

Chủ Nhật, 12/12/2021, 10:25

Khi được hỏi về lí do từ bỏ kế hoạch gửi lực lượng tham chiến đến Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington chưa từng cân nhắc đến khả năng này.

Mỹ từ bỏ kế hoạch gửi lính tham chiến đến Ukraine? -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty Images

"Chúng (kế hoạch đưa lính chiến đấu đến Ukraine-PV) chưa từng xuất hiện trên bàn", Sputnik ngày 11/12 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định khi ông được hỏi về lí do Washington từ bỏ kế hoạch gửi lực lượng tham chiến đến Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, trong trường hợp Nga quyết định tấn công Ukraine, Mỹ sẽ tăng cường hiện diện tại các nước NATO và Moscow sẽ "phải trả một cái giá khủng khiếp" về kinh tế cũng như hình ảnh, uy tín trên trường quốc tế.

Theo lời ông Biden, những cảnh báo kể trên đã được ông nói trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai ông cách đây vài ngày có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến nhằm làm rõ quan điểm của hai nước về nhiều vấn đề song phương và quốc tế, tập trung vào Ukraine.

Giới quan sát nhận định, dù vẫn thể hiện thái độ cứng rắn với Nga, song việc Mỹ gạt bỏ khả năng gửi lực lượng tham chiến đến Ukraine được xem là một cam kết quan trọng giúp tình hình ở khu vực bớt leo thang.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây xung quanh vấn đề Ukraine nổ ra khi Moscow lo ngại Kiev có thể tìm cách gia nhập khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bước đi mở đường để các hệ thống vũ khí tấn công phương Tây được triển khai sát lãnh thổ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/12 kêu gọi khối quân sự NATO cần lập tức "chính thức từ bỏ nghị quyết của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 rằng 'Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO'', song NATO đã khước từ đề nghị này.

Xung quanh phát ngôn từ phương Tây về việc Nga có thể sắp tấn công Ukraine, Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định những thông tin kiểu đó là vô căn cứ.

Thái Hà
.
.
.