Mỹ triển khai phong tỏa hàng hải với các cảng Iran sau tối hậu thư
Lệnh phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt đối với Iran đã chính thức được triển khai sau khi thời hạn do Washington đưa ra kết thúc. Theo các nguồn tin quốc tế, các biện pháp hạn chế được thực thi tại nhiều khu vực ven biển và hệ thống cảng của Iran, trải dài từ vịnh Ba Tư, vịnh Oman đến vùng biển phía Đông eo biển Hormuz.
Times of Israel hôm 13/4 dẫn lời Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, hoạt động kiểm soát hàng hải đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận các cảng của Iran. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tiến hành phong tỏa toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng Iran vào lúc 10h sáng 13/4 theo giờ địa phương (tức 21h theo giờ Việt Nam), phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Trump.
CENTCOM nhấn mạnh biện pháp này được áp dụng với tàu thuyền của mọi quốc gia, song khẳng định không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện di chuyển qua eo biển Hormuz nếu không liên quan đến các cảng của Iran.
Liên quan vấn đề trên, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez hôm 13/4 tuyên bố không quốc gia nào có quyền hợp pháp chặn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải đang bị tê liệt do xung đột giữa Mỹ và Iran.
Phát biểu họp báo, ông Dominguez nói: “Theo luật pháp quốc tế, không quốc gia nào có quyền cấm quyền đi qua vô hại hoặc quyền tự do hàng hải qua các eo biển quốc tế được sử dụng cho quá cảnh quốc tế".
Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran “đang được duy trì” và các nỗ lực đang được tiến hành để đạt được một thỏa thuận sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên vào cuối tuần không thành công.
Phát biểu tại phiên họp nội các, ông Shehbaz Sharif nhấn mạnh: “Thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được duy trì và ngay lúc này, nỗ lực tối đa đang được tiến hành để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng”.
Trong một diễn biến khác, Times of Israel cùng ngày cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul, Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raggi tuyên bố, cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới với Israel cho thấy nước này hành động không phụ thuộc vào cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Ông Youssef Raggi viết trên mạng xã hội X: “Lebanon đang tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua đàm phán trực tiếp với Israel. Hướng đi này đã củng cố sự tách biệt giữa vấn đề Lebanon và vấn đề Iran". Ngoại trưởng Youssef Raggi nhấn mạnh: “Chỉ có nhà nước Lenanon mới có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho Lebanon - thông điệp rõ ràng tái khẳng định nguyên tắc chủ quyền quốc gia là cốt lõi của ngoại giao".
Trước đó, trong các cuộc đàm phán tại Pakistan cuối tuần qua, Iran yêu cầu việc Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hezbollah tại Lebanon phải được đưa vào như một phần của thỏa thuận với Mỹ.

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố "tin xấu" sau đàm phán 21 giờ với Iran
Mỹ tuyên bố điều 2 chiến hạm vượt eo biển Hormuz làm nhiệm vụ đặc biệt, Iran lên tiếng