Mỹ triển khai lực lượng hải quân lớn hướng về Trung Đông, theo dõi sát Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết Washington đang triển khai một lực lượng hải quân quy mô lớn hướng về khu vực VùngVịnh, trong đó Iran là trọng tâm theo dõi. Theo các quan chức Mỹ, trong những ngày tới, một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng nhiều khí tài quân sự khác của Mỹ sẽ hiện diện tại Trung Đông.
Al Jazeera đưa tin, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 22/1, khi đang trên đường trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi đang theo dõi Iran. Chúng tôi có một lực lượng lớn đang tiến về phía Iran”.
Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ không mong muốn xảy ra xung đột, song vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao. “Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất chặt chẽ. Có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến lực lượng đó nhưng chúng tôi có rất nhiều tàu đang di chuyển theo hướng này, đề phòng mọi tình huống”, Tổng thống Mỹ nói.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tuần trước, ông Trump dường như đã dịu giọng hơn khi đề cập đến khả năng sử dụng biện pháp quân sự với Iran. Tuy nhiên, việc ông xác nhận tiếp tục chuẩn bị quân sự cho thấy Washington vẫn giữ lập trường cứng rắn và cảnh giác cao độ tại khu vực.
Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến hộ tống đã được lệnh chuyển hướng từ các cuộc diễn tập ở Biển Đông để tới Trung Đông. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự trong khu vực chiến lược này.
Trả lời phỏng vấn kênh CNBC bên lề Diễn đàn Davos, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không phải tiến hành thêm hành động quân sự nào nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Washington sẽ không chấp nhận việc Tehran nối lại chương trình hạt nhân. “Họ không được phép phát triển hạt nhân. Nếu họ làm vậy, mọi chuyện sẽ lại xảy ra”, ông Trump nói, ám chỉ các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.
Ở chiều ngược lại, Iran phát đi những cảnh báo cứng rắn. Trong bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 20/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ “đáp trả bằng tất cả những gì chúng tôi có” nếu bị tấn công. Ông nhấn mạnh đây không phải là một lời đe dọa, mà là thực tế mà ông cần truyền đạt một cách thẳng thắn, dù bản thân ông phản đối chiến tranh.
Theo Ngoại trưởng Araghchi, một cuộc đối đầu toàn diện sẽ vô cùng khốc liệt, kéo dài hơn nhiều so với những “kịch bản viển vông” mà Israel và các đồng minh đang trình bày với Nhà Trắng, đồng thời có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực và tác động nghiêm trọng tới đời sống người dân trên toàn thế giới.

Tổng thống Trump ra mắt “Hội đồng Hòa bình”
Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến họp ba bên lần đầu tại UAE
Tổng thống Putin sẽ gặp đặc phái viên Mỹ, bàn về tài sản Nga bị phong tỏa