Mỹ tịch thu tàu chở dầu của Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 (giờ địa phương) thông báo rằng lực lượng chức năng nước này đã tịch thu một tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt ngoài khơi Venezuela, một hành động được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Caracas, đồng thời tác động đến giá dầu quốc tế, Reuters đưa tin.
Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi vừa tịch thu một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay. Và còn nhiều điều khác sẽ xảy ra”. Đây là động thái mạnh mẽ trong chiến dịch gia tăng áp lực đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người mà ông Trump đã nhiều lần yêu cầu từ chức. Khi được hỏi về tương lai của lượng dầu trên tàu, ông Trump trả lời: “Chúng tôi giữ nó, tôi đoán vậy”.
Ngay lập tức, chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cáo buộc Mỹ “ăn cắp trắng trợn” và coi hành động này là “cướp biển quốc tế”. Trong một tuyên bố, chính quyền Caracas khẳng định sẽ “bảo vệ chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên và phẩm giá quốc gia với quyết tâm tuyệt đối” và sẽ lên án hành động tịch thu tàu trước các cơ quan quốc tế.
Vụ tịch thu tàu này được coi là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm gia tăng sức ép đối với Venezuela, khi Tổng thống Trump đã không ít lần đề cập đến khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ này. Đây là hành động đầu tiên được ghi nhận liên quan đến việc tịch thu tàu chở dầu kể từ khi ông Trump ra lệnh triển khai quân sự mạnh mẽ tại khu vực. Trước đó, Mỹ đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các tàu bị nghi chở ma túy, điều này đã dấy lên lo ngại trong giới lập pháp và các chuyên gia pháp lý.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo trên mạng xã hội X rằng FBI, Bộ An ninh Nội địa và Lực lượng Tuần duyên Mỹ, cùng với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, đã thực hiện lệnh tịch thu đối với tàu chở dầu thô vi phạm lệnh trừng phạt, sử dụng để vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran.
Theo thông tin từ nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard (Anh), tàu chở dầu Skipper, được cho là đã bị tịch thu ngoài khơi Venezuela vào ngày 9/12, trước đó đã rời khỏi cảng dầu lớn nhất của Venezuela, Jose, vào khoảng ngày 4-5/12 sau khi chất tải khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô nặng Merey của Venezuela.
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu này vì nghi ngờ tàu có liên quan đến giao dịch dầu mỏ với Iran khi còn mang tên Adisa. Sự kiện này đã tác động đến thị trường dầu, khiến giá dầu thô tăng nhẹ.
Mặc dù chính phủ Mỹ gia tăng áp lực lên Tổng thống Maduro, các chuyến xuất khẩu dầu của Venezuela vẫn tiếp tục, với mức xuất khẩu đạt hơn 900.000 thùng dầu mỗi ngày trong tháng 11 vừa qua, mức cao thứ ba trong năm nay. Tuy nhiên, do phải cạnh tranh với dầu từ Iran và Nga, Venezuela đã phải giảm giá dầu bán cho Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của nước này.

Nhà Trắng bảo vệ quyết định tấn công tàu Venezuela bị nghi buôn ma túy
Tổng thống Trump xác nhận điện đàm với Tổng thống Venezuela
Bị Tổng thống Trump tuyên bố đóng cửa không phận, Venezuela phản ứng ra sao?