Mỹ thu giữ tàu chở dầu thứ bảy liên quan đến Venezuela
Quân đội Mỹ thông báo đã thu giữ tàu chở dầu thứ bảy có liên hệ với Venezuela, trong bối cảnh Washington tăng cường kiểm soát việc sản xuất, xuất khẩu và thương mại dầu mỏ từ quốc gia Nam Mỹ này cũng như những căng thẳng chính trị leo thang giữa Mỹ và Caracas.
Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), đơn vị chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động quân sự tại khu vực Mỹ Latinh, lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu Motor Vessel Sagitta ở vùng biển Caribe mà không xảy ra “đụng độ”. SOUTHCOM cho biết tàu này bị bắt giữ vì hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt mà Tổng thống Donald Trump ban hành nhằm ngăn chặn các tàu chở dầu trái phép rời khỏi và vào Venezuela.
Trong thông cáo, SOUTHCOM nêu rõ: “Việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu hoạt động trái lệnh tại Caribe thể hiện quyết tâm của chúng tôi đảm bảo rằng lượng dầu duy nhất rời Venezuela sẽ là dầu được điều phối hợp pháp và đúng quy định”.
Đây là vụ thu giữ tàu thứ bảy kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch này từ ngày 10/12/2025, trong đó các lực lượng quân sự Mỹ chặn và chiếm quyền kiểm soát các tàu vận chuyển dầu liên quan đến Venezuela trong khuôn khổ lệnh trừng phạt kinh tế. Hầu hết các vụ việc này diễn ra ở vùng Caribe.
Chính quyền ông Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt trong khu vực, và các lực lượng Mỹ đã công bố những đoạn video cho thấy cảnh lực lượng tấn công tiếp cận và lên tàu Sagitta trong khi thi hành nhiệm vụ.
Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã leo thang đáng kể trong thời gian qua. Ngày 3/1, Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, hành động bị Caracas lên án mạnh mẽ và gây ra phản ứng quốc tế trái chiều.
Ông Trump và một số cố vấn thân cận đã nhiều lần bày tỏ rằng Mỹ có “quyền sở hữu” đối với dầu mỏ Venezuela, dựa trên hoạt động tìm dầu của các công ty Mỹ tại khu vực này từ đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, Venezuela đã quốc hữu hóa ngành dầu mỏ từ năm 1971 và mở rộng việc trưng mua tài sản của các công ty nước ngoài vào năm 2007, khiến giới chuyên gia pháp lý xem các tuyên bố của Washington là xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Chính quyền Mỹ tuy vậy vẫn khẳng định sẽ kiểm soát nguồn dầu của Venezuela và sử dụng thời gian gây sức ép để buộc Caracas tuân thủ các điều kiện do Mỹ đặt ra. Washington còn nhắm tới việc sử dụng khoản dầu này làm đòn bẩy đối với Cuba, vốn phụ thuộc phần nhiều vào dầu nhập khẩu từ Venezuela, và các đối tác khác.
Quá trình thu giữ tàu chở dầu và phong tỏa xuất khẩu dầu Venezuela đã gây ra nhiều tranh cãi pháp lý. Chính quyền Trump khẳng định hành động này nhằm thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế, nhưng giới chuyên gia quốc tế cho rằng việc dùng lực lượng quân sự để thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế là điều “bị nghi ngờ về tính pháp lý”.
Tổng thống Trump tuyên bố với báo chí rằng Mỹ đã thu được 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và đang bán trên thị trường mở, giúp kéo giá dầu toàn cầu giảm đáng kể.
Từ phía Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định nước này đã thu được khoảng 300 triệu USD từ các hoạt động bán dầu gần đây. Trong bài phát biểu quốc hội đầu tiên vừa qua, bà Rodriguez cho biết chính quyền mới sẽ xem xét cải tổ pháp luật dầu khí nhằm thu hút đầu tư nước ngoài trong tương lai.

Tổng thống Trump khen quyền Tổng thống Venezuela là "người tuyệt vời"
Động thái bất ngờ của Tổng thống Trump với doanh thu dầu Venezuela
Venezuela khẳng định quyền tự quyết sau vụ Tổng thống Maduro bị bắt giữ