Mỹ thay đổi chiến lược chống COVID-19 sau sự xuất hiện của biến thể Omicron

Thứ Sáu, 03/12/2021, 09:27

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/12 (giờ địa phương) đã đưa ra chiến lược chống COVID-19 mới trong bối cảnh nước này ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên và mùa đông đang đến với điều kiện thích hợp cho virus lây lan, theo Reuters. 

Mỹ thay đổi chiến lược chống COVID-19 sau sự xuất hiện của biến thể Omicron  -0
Ảnh minh họa Reuters.

“Nước Mỹ sẽ chiến đấu với biến thể này bằng khoa học và tốc độ, chứ không phải hỗn loạn và nhầm lẫn”, Tổng thống Mỹ phát biểu tại cơ sở nghiên cứu y tế của Viện Y tế Quốc gia ở bang Maryland.

Thống đốc New York, Kathy Hochul, cho biết bang này đã phát hiện 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trở thành bang thứ 4 của Mỹ phát hiện ra biến thể này và nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8 trường hợp.

Các tiểu bang khác của Mỹ đã phát hiện ca nhiễm Omicron là California, Colorado và Minnesota, mỗi tiểu bang có một trường hợp. Cả 3 trường hợp bệnh nhân đều được tiêm phòng đầy đủ và xuất hiện các triệu chứng nhẹ.

Với ca nhiễm ở California và Colorado, các bệnh nhân mới trở từ sau các chuyến đi đến miền nam châu Phi và không được tiêm liều tăng cường. Trong khi đó, ca nhiễm tại Minnesota là trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ. Được biết, bệnh nhân ở Minnesota gần đây đã đến thành phố New York để tham dự một sự kiện, khiến thành phố này gấp rút truy tìm các trường hợp tiếp xúc đế ngăn dịch lây lan.

Theo kế hoạch của Tổng thống Biden, Mỹ sẽ yêu cầu các hành khách quốc tế đến nước này phải được xét nghiệm COVID-19 trong vòng một ngày kể từ ngày khởi hành, bất kể tình trạng tiêm chủng. Yêu cầu về đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng sẽ được kéo dài đến ngày 18/3 năm sau.

Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu các công ty bảo hiểm y tế tư nhân chi trả 100% chi phí xét nghiệm COVID-19 cho 150 triệu khách hàng và cung cấp thêm 50 triệu xét nghiệm miễn phí thông qua các phòng khám và trung tâm y tế ở vùng xa cho những người không có bảo hiểm.

Chưa đến 60% dân số Mỹ, tương đương 196 triệu người, đã được tiêm chủng đầy đủ, một trong những tỷ lệ thấp nhất ở các quốc gia giàu có.

Tiến Dũng
.
.
.