Mỹ không chấp nhận bất kỳ sự chiếm đóng lâu dài nào của Israel tại Gaza

Thứ Tư, 21/08/2024, 07:45

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra tuyên bố trên ngay khi kết thúc chuyến công du chớp nhoáng tới Trung Đông nhằm tìm cách thúc đẩy các nỗ lực ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các nhà hòa giải trung gian từ Ai Cập và Qatar đã đặt hy vọng vào "đề xuất bắc cầu" mà Washington đưa ra nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas trong cuộc xung đột kéo dài 10 tháng qua, sau khi các cuộc đàm phán tuần trước bị đình trệ mà không có đột phá.

Phát biểu trước các phóng viên tại Doha hôm 20/8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: "Thỏa thuận cần phải được thực hiện trong những ngày tới. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để đưa nó đến đích".

Trước đó, hôm 19/8, ông Blinken đã đến Israel trong chuyến công du lần thứ 9 tới khu vực này kể từ khi xung đột Dải Gaza xảy ra. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ sau đó cũng đã đến Ai Cập gặp gỡ Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi, và đến Qatar trước khi quay lại Mỹ.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: EPA

Sau cuộc họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Israel đã chấp nhận "đề xuất bắc cầu" do Washington đưa ra để giải quyết những bất đồng cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời hối thúc phong trào Hồi giáo Hamas có động thái tương tự.

"Mỹ không chấp nhận bất kỳ sự chiếm đóng lâu dài nào của Israel đối với Gaza", ông Blinken tuyên bố. "Cụ thể hơn, thỏa thuận nêu rất rõ về lịch trình và địa điểm rút quân Israel khỏi Gaza, và Israel đã đồng ý với điều đó. Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi biết. Đó là những gì tôi rất rõ ràng", ông khẳng định. 

Ông Blinken cũng gọi nỗ lực mới nhất để đạt được thỏa thuận giữa phong trào Hamas và Israel "có lẽ là cơ hội tốt nhất, có thể là cơ hội cuối cùng", và cho biết cuộc gặp của ông với Thủ tướng Israel Netanyahu mang tính xây dựng.

Trong khi đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra hôm qua (20/8) tại thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định: "Lệnh ngừng bắn ở Gaza phải là khởi đầu cho sự công nhận rộng rãi hơn của quốc tế đối với nhà nước Palestine và việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, vì đây là sự bảo đảm cơ bản cho sự ổn định trong khu vực".

Ngược lại, phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, phong trào Hamas cho biết một thỏa thuận ngừng bắn phải dẫn đến việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến của Israel ở Gaza, cáo buộc Mỹ "chỉ đang câu giờ để Israel tiếp tục tấn công" bằng cách đề xuất một thỏa thuận sửa đổi.

Bảo Hân
.
.
.