Mỹ - Israel nhất trí tăng cường áp lực kinh tế lên Iran

Chủ Nhật, 15/02/2026, 05:33

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý tăng cường áp lực kinh tế tối đa để buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, Axios đưa tin.

Nguồn tin do hai quan chức Mỹ cung cấp ngày 14/2 (giờ địa phương) cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý "sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh với áp lực tối đa chống lại Iran, ví dụ, liên quan đến việc xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc".

Sự đồng thuận đạt được trong chuyến công du của Thủ tướng Israel đến Washington hồi giữa tuần này, Axios cho biết.

Theo công ty phân tích Kpler, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran năm 2025. Vì vậy bất cứ biện pháp siết chặt thương mại nào giữa hai nước cũng có thể gia tăng áp lực kinh tế đối với Tehran.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với lran. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, biện pháp áp thuế này nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, trong bối cảnh Washington tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn đối với Tehran. 

Mỹ - Israel nhất trí tăng cường áp lực kinh tế lên Iran -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ cũng xác nhận, Washington sẽ theo đuổi việc gây áp lực tối đa đối với Iran cùng với các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra, song song với việc tiếp tục xây dựng quân sự ở Trung Đông để duy trì lựa chọn tấn công nếu các nỗ lực ngoại giao sụp đổ.

Trước đó, kết thúc cuộc hội đàm tại Washington ngày 11/2 giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng “các cuộc đàm phán với Iran cần được tiếp tục để xem liệu có thể hoàn tất một thỏa thuận hay không”.

Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông hôm 13/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông cảm thấy các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran sẽ thành công. “Tôi nghĩ các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu không, đó sẽ là một ngày cực kỳ tồi tệ với Iran”, ông Trump nhấn mạnh.

Khi các phóng viên hỏi về việc Mỹ điều động nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực Trung Đông, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết một khi Washington không đạt thỏa thuận với Tehran, Mỹ “sẽ cần đến chúng”. “Khi cần thiết, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng”, báo The Hill dẫn lời ông Trump nói.

Cho đến nay, Iran chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố mới đây của ông Trump.

Mỹ và Iran hiện chưa thống nhất thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran, song Tổng thống Donald Trump cho biết Washington không vội vàng sử dụng biện pháp quân sự, trong bối cảnh các nỗ lực trung gian qua Oman và trao đổi với các bên liên quan vẫn đang được duy trì.

Linh San
.
.
.