Mỹ đóng cửa vô thời hạn Đại sứ quán tại Sudan

Chủ Nhật, 23/04/2023, 11:39

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/4 cho biết các lực lượng của nước này đã tiến hành sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Sudan, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực “vô lương tâm” tại quốc gia châu Phi này.

Mỹ đóng cửa vô thời hạn Đại sứ quán tại Sudan, hoàn thành sơ tán nhân viên  -0
Chiến sự tại Sudan bước sang tuần thứ hai. Ảnh Getty Images. 

Tổng thống Biden cảm ơn quân đội Mỹ đã thực hiện chiến dịch sơ tán nhân viên ngoại giao ở Sudan. Với việc nhân viên đại sứ quán Mỹ cuối cùng rời đi, Washington đã đóng cửa vô thời hạn cơ quan ngoại giao ở Khartoum.

Mỹ cho biết hiện tại họ không có kế hoạch sơ tán do chính phủ phối hợp đối với khoảng 16.000 người Mỹ khác ở Sudan, cho rằng tình hình hiện nay quá nguy hiểm.

Khoảng 70 nhân viên ngoại giao của Mỹ đã di chuyển bằng máy bay từ Đại sứ quán đến một địa điểm không được tiết lộ ở Ethiopia, theo hai quan chức Mỹ. Quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khi cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang của Sudan bước sang tuần thứ hai, khiến hơn 400 người thiệt mạng và đẩy quốc gia này vào nguy cơ sụp đổ, hậu quả có thể vượt qua cả biên giới đất nước.

Ông Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán sau khi nhận được khuyến nghị ngày 22/4 về việc giao tranh tại Sudan không có dấu hiệu kết thúc.

“Bạo lực bi thảm này ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm thường dân vô tội. Điều đó thật vô lương tâm và phải dừng lại. Các bên tham chiến phải thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và tôn trọng ý chí của người dân Sudan”, ông Biden nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Giao tranh lan rộng (tại Sudan) đã khiến rất nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với nhân viên Đại sứ quán Mỹ”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết đã đóng cửa Đại sứ quán tại Sudan, chưa rõ thời điểm mở lại.

Cuộc giao tranh nổ ra vào ngày 15/4 giữa hai phe đang tranh giành quyền kiểm soát đất nước. Các vụ bạo lực cũng bao gồm một cuộc tấn công vô cớ vào một đoàn xe ngoại giao của Mỹ cũng như nhiều vụ việc khác khiến các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ nước ngoài bị giết, bị thương hoặc bị hành hung.

Tiến Dũng (Theo AP)
.
.
.