Mỹ "dọa" cắt vũ khí nếu Israel tiến công tổng lực vào Rafah

Thứ Năm, 09/05/2024, 06:50

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/5 (giờ địa phương) nhấn mạnh sẽ không cung cấp vũ khí tấn công mà Israel có thể sử dụng để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Rafah, thành phố ở phía Nam Gaza, vì lo ngại cho sự an toàn của hơn 1 triệu thường dân đang trú ẩn ở tại đây.

Mỹ
Mỹ là nước cung cấp vũ khí chủ yếu cho Israel kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra. Ảnh minh họa Getty Images.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ Israel và sẽ cung cấp tên lửa đánh chặn Iron Dome cũng như các vũ khí phòng thủ khác, nhưng nếu Israel tiến công vào Rafah, “Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo”.

Mỹ đã cung cấp số lượng viện trợ quân sự khổng lồ cho Israel. Viện trợ đã tăng chóng mặt sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng trong khi hơn 200 người bị bắt làm con tin.

Những bình luận của ông Biden cũng như quyết định của ông vào tuần trước về việc tạm dừng vận chuyển bom hạng nặng tới Israel là những biểu hiện rõ nhất cho thấy khác biệt ngày càng gay gắt giữa chính quyền của ông và chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo các nguồn tin, lô vũ khí Mỹ đình chỉ hồi tuần trước bao gồm 1.800 quả bom nặng 900 kg và 1.700 quả bom nặng 225 kg.

“Thường dân đã thiệt mạng ở Gaza do hậu quả của những quả bom đó cũng như việc Israel tấn công vào các trung tâm dân cư”, ông Biden nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn. “Tôi đã nói rõ rằng nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí cho họ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó trong ngày 8/5 đã xác nhận việc hoãn chuyển giao vũ khí đến Israel.

Duy Tiến
.
.
.