Mỹ điều thêm binh sĩ, tàu đổ bộ cỡ lớn tới áp sát Iran
Khoảng 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ trên ít nhất 3 chiến hạm cỡ lớn đang tiến từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về Trung Đông, trong bối cảnh xung đột leo thang.
New York Times hôm nay (14/3, giờ Hà Nội) dẫn lời các quan chức Mỹ xác nhận khoảng 2.500 binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến làm nhiệm vụ trên ít nhất 3 chiến hạm cỡ lớn của Mỹ đang di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về Trung Đông.
Theo New York Times, Mỹ hiện duy trì hơn 50.000 binh sĩ ở khắp Trung Đông. Việc triển khai lực lượng tăng cường diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang và việc Tehran tăng cường các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch của năng lượng toàn cầu.
Trước đó, Wall Street Journal cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chấp thuận yêu cầu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách nhiệm vụ tác chiến của quân đội Mỹ ở Trung Đông, về việc triển khai một phần nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli cùng Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 tới khu vực.
Nguồn tin của Wall Street Journal khẳng định, 2 tàu thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli, hiện đồn trú tại Nhật Bản, đang di chuyển tới Trung Đông và có thể tham gia các cuộc tập kích Iran.
Trái tim của nhóm tàu là tàu đổ bộ cỡ lớn USS Tripoli được trang bị tiêm kích F-35B Lightning II có khả năng cất cánh thẳng đứng, cùng trực thăng MV-22B Osprey có thể được sử dụng để tiếp tế, tấn công và đưa quân xâm nhập lãnh thổ.
Nhóm tàu đổ bộ của Mỹ đã khởi hành và dự kiến mất gần 2 tuần để di chuyển tới Trung Đông, chỉ dấu cho thấy Washington có thể sẵn sàng cho kịch bản chiến sự Iran kéo dài sang tháng 4/2026.
Theo truyền thông khu vực, Mỹ và Israel những giờ qua tiếp tục tập kích dữ dội Iran. Tại thủ đô Tehran, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển quảng trường trung tâm thành phố.
Sáng 14/3, Mỹ tuyên bố phá hủy mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, điểm trung chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran cho hay "tất cả các cơ sở dầu khí, kinh tế và năng lượng thuộc sở hữu của các công ty liên kết với Mỹ hoặc những công ty hợp tác với họ trong khu vực sẽ bị phá hủy hoàn toàn và biến thành tro bụi nếu Mỹ tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí, kinh tế hoặc năng lượng của Iran".
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Sputnik, Đại sứ Iran tại Moscow Kazem Jalali cảnh báo Mỹ không nên tìm cách ám sát tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. "Người dân Iran đang rất phẫn nộ và muốn trả thù (cho cái chết của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei). Mỹ đã và sẽ phải đối mặt với sự trả đũa gay gắt trong tương lai", ông Kazem Jalali nhấn mạnh.

"Viên ngọc quý" dầu mỏ của Iran bị tập kích dữ dội
Iran bất ngờ tuyên bố không đóng cửa eo biển Hormuz