Mỹ điều máy bay Hải quân tăng cường phòng thủ cho NATO

Thứ Ba, 29/03/2022, 08:03

Lầu Năm Góc ngày 28/3 (giờ địa phương) cho biết, Mỹ sẽ triển khai 6 máy bay chuyên tác chiến điện tử và khoảng 240 nhân viên, sĩ quan Hải quân để tăng cường khả năng phòng thủ của NATO ở Đông Âu.

Mỹ điều máy bay Hải quân tăng cường phòng thủ cho NATO  -0
Ảnh minh họa Getty Images.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết chiếc máy bay EA-18G “Growler”, trước đó đồn trú tại Căn cứ Hàng không Hải quân tại Đảo Whidbey ở bang Washington, được điều đến Căn cứ Không quân Spangdahlem ở Đức trong ngày 28/2.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng máy bay này sẽ không được sử dụng tại Ukraine.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói thêm mục đích của việc triển khai này là để tăng cường sự sẵn sàng, nâng cao thế trận phòng thủ tập thể của NATO và tăng cường hơn nữa khả năng liên kết trên không với các quốc gia đồng minh và đối tác của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, một số quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc có thể sẽ phải yêu cầu Quốc hội rót thêm ngân sách để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, theo AP.

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình yêu cầu ngân sách lên đến 773 tỷ USD cho năm tài khóa 2023. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua gói viện trợ khẩn cấp hơn 13 tỷ USD cho Ukraine hồi đầu tháng 3.

Các quan chức tại Washington cho biết hiện còn quá sớm để dự đoán lực lượng Ukraine sẽ sử dụng hết vũ khí và đạn dược được cấp vào lúc nào cũng như quy mô của đợt viện trợ mới sẽ ra sao. Mỹ đã cung cấp các tên lửa Stinger và Javelin cũng như nhiều trang thiết bị khác cho Ukraine.

Tiến Dũng
.
.
.