Mỹ chuẩn bị sơ tán khẩn cấp đại sứ quán tại Ukraine

Thứ Bảy, 12/02/2022, 14:22

AP ngày 12/2 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Bộ Ngoại giao nước này có kế hoạch sơ tán khẩn cấp tất cả nhân viên tại đại sứ quan Mỹ ở Kiev, trong bối cảnh giới chức tình báo phương Tây cảnh báo nguy cơ Nga tấn công Ukraine ngày càng cận kề.

Nguồn tin thân cận của AP cho biết, lượng nhỏ nhân viên ngoại giao Mỹ có thể ở lại Kiev, nhưng phần lớn trong số gần 200 nhân viên sẽ được chuyển đến vùng viễn Tây của Ukraine, gần biên giới Ba Lan, nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), để Washington có thể duy trì hiện diện ngoại giao ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11/2 yêu cầu người thân của các nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Kiev, nhân viên không thiết yếu và công dân Mỹ nên rời đi trong vòng 24-48 giờ tới. Động thái được đưa ra khi Washington tăng cường cảnh báo về khả năng Moscow tấn công Kiev vào bất kỳ thời điểm nào tính từ bây giờ, trước khi Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh kết thúc, tức trước ngày 20/2 và cuộc tấn công mở màn có thể là một chiến dịch không kích. 

Mỹ chuẩn bị sơ tán khẩn cấp đại sứ quán tại Ukraine -0
Mỹ sơ tán khẩn cấp đại sứ quán tại Kiev. Ảnh: Reuters.

Không chỉ có Mỹ, hàng loạt quốc gia đã bắt đầu khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine và ngừng mọi kế hoạch đi lại tới quốc gia này. Bộ Ngoại giao Anh đêm 11/2 khuyến cáo công dân Anh nên rời Ukraine thông qua các phương tiện thương mại, trong lúc vẫn còn có thể.

Hàn Quốc, Nhật Bản nâng mức cảnh báo đi lại tới Ukraine lên cấp độ cao nhất, khuyến cáo công dân đang ở Ukraine cần lập tức sơ tán tới một quốc gia thứ 3 hoặc trở về nước. Những người có kế hoạch đi lại tới Ukraine phải hủy chuyến đi. Thậm chí, Hà Lan còn có kế hoạch chuyển cơ sở ngoại giao từ thủ đô Kiev tới thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine. Còn Israel viện dẫn tình hình ngày một trầm trọng, cũng đang gấp rút sơ tán nhân viên đại sứ quán.

Trong một diễn biến có liên quan, Nhà Trắng cùng ngày thông báo, Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Putin sẽ điện đàm về khủng hoảng Ukraine vào hôm nay nhưng không cho biết chi tiết. 

Từ tháng 11/2021, tình báo Mỹ đã cáo buộc Nga dồn khoảng 100.000 áp sát biên giới Ukraine với kế hoạch tiến đánh, trong khi Nga gọi những cáo buộc này là "tin giả". Moscow nhiều lần khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.

Nga, Ukraine, Pháp và Đức hôm 11/2 họp tại Berlin nhằm tìm giải pháp cho xung đột tại vùng Donbass ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Phó chánh văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak cho biết "gần 9 tiếng đàm phán kết thúc mà không có bất cứ kết quả cụ thể nào được thể hiện bằng văn bản".

Linh Đan
.
.
.