Mỹ chưa thể áp trừng phạt với ngành dầu khí của Nga

Thứ Hai, 07/03/2022, 07:39

Mỹ hiện đang “tích cực trao đổi” với các đồng minh châu Âu về việc cấm Nga xuất khẩu dầu sang các nước này như một biện pháp trừng phạt Moscow sau động thái quân sự với Ukraine, Al Jazeera đưa tin. 

Mỹ chưa thể áp trừng phạt với ngành dầu khí của Nga  -0
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh Reuters.

Thông tin này được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một chương trình truyền hình ngày 6/3 (giờ địa phương). Theo ông Blinken, song song với việc cấm nhập khẩu dầu của Nga, Mỹ và các nước châu Âu sẽ tính đến các biện pháp ổn định nguồn cung toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định các lệnh trừng phạt mà Washington và nhiều nước phương Tây áp dụng đến nay đã có “tác động tàn phá” đến nền kinh tế Nga.  

Trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang cân nhắc việc “tẩy chay” dầu của Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt giảm ngành xuất khẩu dầu của Moscow.

Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi Shell – tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Âu – ngừng mua dầu của Nga. Trước đó, Shell cho biết hãng sẽ tiếp tục mua dầu của Nga, tuy nhiên, đóng góp một phần lợi nhuận cho các hoạt động của Ukraine.

Giá khí đốt tại châu Âu và Anh tăng lên mức cao kỷ lục vào tuần trước do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Giá dầu Brent giao sau mới đây đạt 118,11 USD / thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen không hoàn toàn ủng hộ một lệnh cấm toàn diện đối với dầu của Nga hoặc ít nhất là không phải lúc này. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh “mục tiêu (của châu Âu) là cô lập Nga và khiến ông Putin không thể sử dụng nguồn tiền hỗ trợ cho các hoạt động quân sự”.

Tại Mỹ, các nhà lập pháp từ cả hai đảng liên tục kêu gọi Tổng thống Joe Biden cấm nhập khẩu đầu của Nga.

Người dân Mỹ tiêu thụ xăng nhiều nhất trên thế giới, do số lượng xe ô tô quá lớn, quãng đường lái xe dài và ít phương tiện giao thông công cộng ở nhiều khu vực. Giá xăng tăng được cho là liều “thuốc độc chính trị” đối với các nhà lãnh đạo nước này.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nước này nhập khẩu trung bình hơn 20,4 triệu thùng các sản phẩm thô và tinh chế mỗi tháng vào năm 2021 từ Nga, chiếm khoảng 8% lượng nhiên liệu lỏng nhập khẩu của Mỹ.

Tiến Dũng
.
.
.