Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga "một cách hạn chế"

Thứ Sáu, 31/05/2024, 06:00

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã nới lỏng các hạn chế, theo đó, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga với mục đích là bảo vệ Kharkiv, các hãng thông tấn lớn đưa tin.

Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga
Pháo binh Ukraine bắn pháo 2S7 Pion tấn công đáp trả Nga. Ảnh Getty Images. 

Được biết, chính sách kêu gọi Ukraine không sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp hoặc tên lửa tầm xa và các loại đạn dược khác để tấn công tấn công bên trong nước Nga vẫn không thay đổi.

Thay vào đó, chỉ thị của ông Biden cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho “mục đích phản công ở khu vực Kharkiv để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ”.

Động thái này diễn ra khi các quan chức Ukraine tăng cường kêu gọi chính quyền Mỹ cho phép lực lượng của nước này tự vệ trước các cuộc tấn công bắt nguồn từ lãnh thổ Nga. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chỉ cách biên giới Nga 20 km.

Các lãnh đạo Ukraine, đáng chú ý nhất là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lập luận rằng lệnh hạn chế này đang đặt lực lượng Ukraine vào tình thế không thể đứng vững khi Nga tăng cường các cuộc tấn công xung quanh khu vực phía Đông Bắc Kharkiv.

Nga giành được nhiều bước tiến quan trọng trong thời gian qua do tận dụng sự chậm trễ kéo dài trong việc bổ sung viện trợ quân sự của Mỹ và châu Âu, làm chậm quá trình vận chuyển quan trọng tới chiến trường cho Ukraine.

Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Kiev hai tuần trước, Ông Zelensky đã đưa ra lý do sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lại các vị trí ở Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào phía Bắc và Đông Bắc Ukraine. Ông Blinken đã bị thuyết phục và đưa thông điệp đó trở lại Washington, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Biden.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu tháng 2/2022, ông Biden đã kiên định phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, lo ngại rằng hành động này có thể bị coi là khiêu khích và dẫn đến việc Moscow mở rộng chiến tranh.

Ông Blinken cho biết tại Moldova hôm 29/5 rằng chính sách của Mỹ về cách Ukraine triển khai vũ khí Mỹ không ngừng thay đổi để thích ứng với thực tế, ám chỉ rằng Washington có thể thay đổi lệnh cấm bất thành văn đối với việc Ukraine sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Mặc dù các quan chức Mỹ khẳng định không có lệnh cấm vũ khí chính thức, nhưng từ lâu đã có quan ngại rằng việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong Nga có thể gây ra phản ứng leo thang từ Moscow.

Tiến Anh
.
.
.