Mỹ cam kết thêm 1,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Liên Hợp Quốc

Thứ Sáu, 15/05/2026, 06:25

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cam kết bổ sung 1,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Liên hợp quốc (LHQ), trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy chiến dịch cải tổ mạnh mẽ đối với tổ chức đa phương này.

Mỹ cam kết thêm 1,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Liên Hợp Quốc -0
Mỹ tiếp tục đóng góp khoảng 1,8 tỷ USD cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo của LHQ. Ảnh minh hoạ Shutterstock. 

Khoản hỗ trợ được công bố ngày 14/5 sẽ được bổ sung vào cam kết 2 tỷ USD mà Mỹ đã đưa ra hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, mức viện trợ hiện nay vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước, bởi Mỹ từng chi khoảng 17 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo trong năm tài khóa 2022.

Phát biểu tại sự kiện công bố gói hỗ trợ mới, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách viện trợ quốc tế.

Theo ông Waltz, Washington kỳ vọng việc thay đổi cách tiếp cận tài trợ sẽ thúc đẩy LHQ cải tổ bộ máy hoạt động, giảm tình trạng quan liêu và nâng cao hiệu quả thực thi các chương trình nhân đạo.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm 2025, Tổng thống Trump đã thúc đẩy chính sách cắt giảm mạnh các cam kết viện trợ nước ngoài của Mỹ. Một trong những quyết định gây chú ý là việc giải thể Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ – cơ quan chủ lực phụ trách viện trợ quốc tế của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Theo Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển, tổng hỗ trợ phát triển của Mỹ trong năm 2025 đã giảm gần 57% so với năm trước đó.

Động thái cắt giảm viện trợ của Washington vấp phải nhiều chỉ trích từ các tổ chức quốc tế và giới hoạt động nhân quyền. Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho rằng việc thu hẹp nguồn tài trợ quốc tế có thể làm suy yếu các cơ chế giám sát vi phạm nhân quyền và ảnh hưởng tới các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn cầu.

Quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump và LHQ thời gian qua cũng xuất hiện nhiều bất đồng. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần chỉ trích tổ chức này hoạt động kém hiệu quả và không phát huy đúng vai trò trong xử lý các vấn đề quốc tế.

Trong khi đó, Mỹ hiện vẫn còn khoản nợ gần 4 tỷ USD tiền đóng góp cho LHQ. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định các khoản đóng góp bắt buộc của các quốc gia thành viên “không phải vấn đề có thể đem ra thương lượng”, đồng thời kêu gọi Washington thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức này.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera, Reuters)
.
.
.