Mỹ cam kết làm trung gian việc Israel và Arab Saudi bình thường hóa quan hệ

Thứ Ba, 06/06/2023, 07:25

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ cam kết làm trung gian cho các mối quan hệ ngoại giao chính thức giữa Israel và Arab Saudi, trong khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden tiếp tục thúc đẩy quá trình “bình thường hóa”.

Mỹ cam kết làm trung gian việc Israel và Arab Saudi bình thường hóa quan hệ -0
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh Reuters. 

Phát biểu tại một hội nghị của Ủy ban các vấn đề công cộng Israel của Mỹ (AIPAC), một nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel có ảnh hưởng ở Mỹ, Ngoại trưởng Blinken ngày 5/6 cho biết Washington “có lợi ích an ninh quốc gia thực sự trong việc thúc đẩy bình thường hóa” giữa hai nước Israel và Arab Saudi.

Ông nói: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể – và thực sự là chúng tôi phải – đóng một vai trò không thể thiếu trong việc thúc đẩy bình thường hóa này”.

Ông Blinken, người sẽ đến thăm Arab Saudi trong tuần này, thừa nhận rằng một thỏa thuận có thể không được hoàn tất một cách dễ dàng.

Bình luận của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh khu vực đang có sự tái tổ chức rõ ràng sau khi Iran và Arab Saudi đồng ý thiết lập lại quan hệ ngoại giao trong một động thái được cho là sẽ làm giảm căng thẳng trên khắp Trung Đông.

Rất ít quốc gia Arab công nhận Israel - một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực - kể từ khi được thành lập vào năm 1948, nhưng chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp đạt được các thỏa thuận thiết lập quan hệ giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Maroc vào năm 2020.

Sudan cũng đồng ý tham gia các thỏa thuận bình thường hóa, được gọi là Hiệp định Abraham.

Các quan chức Israel đã kêu gọi các thỏa thuận bình thường hóa, điều này sẽ giúp phá vỡ sự cô lập trong khu vực của nước này.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.