Mỹ bí mật chuyển nhiều vũ khí đến Israel?

Thứ Năm, 07/03/2024, 14:45

Theo Washington Post, Mỹ được cho là đã thực hiện hơn 100 thương vụ bán vũ khí cho Israel, trong đó có hàng nghìn quả bom, kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Tuy nhiên, lượng hàng này đã được chia nhỏ để “qua mắt” Quốc hội.

Mỹ bí mật chuyển nhiều vũ khí đến Israel?  -0
Mỹ được cho là bí mật chuyển nhiều vũ khí đến Israel bên cạnh những đợt công khai. Ảnh minh họa AP. 

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục phản đối Israel tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza, dù vậy, phía Mỹ vẫn duy trì việc cung cấp một lượng đạn dược đáng kể cho Israel, thay thế cho hàng nghìn quả bom đã thả xuống Dải Gaza. Chiến dịch của Israel tại Gaza đã khiến cho khoảng 30.000 người tại Gaza thiệt mạng, theo cơ quan y tế Palestine.

Tờ Washington Post đưa tin, các quan chức chính quyền đã thông báo với Quốc hội về 100 thương vụ quân sự với Israel trong một cuộc họp ngắn gần đây. Tuy nhiên, thông tin về những thương vụ này rất ít, vì các đơn hàng được chia nhỏ lẻ và được giữ bí mật. Một số nguồn tin cho thấy những lô hàng có thể bao gồm đạn dược, vũ khí với khả năng dẫn đường chính xác...

Theo trang Guardian, đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ đưa ra những quy định khác nhau về việc bán vũ khí cho các đồng minh thân cận, đồng thời, có các giới hạn dành cho những loại thiết bị cụ thể. Ví dụ, Mỹ sẽ chỉ cung cấp tối đa 25 triệu USD cho “thiết bị phòng thủ chính”, nhưng giới hạn này tăng lên 100 triệu USD cho các “vật phẩm phòng thủ”, như bom.

Văn phòng tổng thanh tra Bộ ngoại giao Mỹ phát hiện ra rằng từ năm 2017 đến năm 2019, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện 4.221 phi vụ chuyển giao vũ khí trị giá “dưới mức giới hạn” cho Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, trị giá tổng cộng ước tính là 11,2 tỷ USD.

Trong khi đó, các đợt chuyển giao vũ khí cho Israel dưới thời của Tổng thống Joe Biden, không bao gồm ba thương vụ mua bán quân sự lớn đã được công khai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Gaza, có thể gồm 320 triệu USD cho hệ thống bom chính xác vào tháng 11/2023 và 14.000 đạn xe tăng trị giá 106 triệu USD và 147,5 USD triệu USD các bộ phận khác cần thiết để chế tạo đạn pháo 155mm vào tháng 12/2023. Việc giao xe tăng và đạn pháo vào tháng 12 năm ngoái cũng tránh được sự giám sát của Quốc hội vì được thực hiện theo thẩm quyền khẩn cấp.

Chính quyền Mỹ khẳng định rằng việc bán vũ khí cho Israel là một phần trong cam kết cơ bản của nước này đối với khả năng tự vệ của Israel.

“Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chiến dịch của Israel để đảm bảo rằng các cuộc tấn công như hôm 7/10 không thể lặp lại. Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Israel vì điều này phù hợp với mục tiêu đó”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh.

Tiến Hoàng
.
.
.