Mỹ "bật đèn xanh", phi công Ukraine sắp được học lái F-16

Thứ Hai, 17/07/2023, 06:30

Mỹ "bật đèn xanh" để các nước châu Âu mở khóa đào tạo phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16, nhưng chưa có quốc gia nào đưa ra cam kết chuyển giao tiêm kích cho Kiev.

Mỹ
Tiêm kích F-16 của Ba Lan tham gia bay huấn luyện. Ảnh: AP

CNN ngày 16/7 dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận, Tổng thống Joe Biden đã "bật đèn xanh" và Washington sẽ "hỗ trợ, tạo điều kiện cũng như cung cấp các công cụ cần thiết để người Ukraine tham gia huấn luyện vận hành tiêm kích F-16 ngay khi các nước châu Âu sẵn sàng".

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cũng cho hay, nhà chức trách châu Âu sẽ cần thêm một vài tuần để chuẩn bị các nguồn lực trước khi mở khóa đào tạo.

Trước đó, Financial Times nói rằng, một nhóm 11 quốc gia phương Tây sẽ khởi động huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 từ tháng 8/2023. Việc đào tạo ban đầu được tổ chức ở Đan Mạch và phương Tây sẽ nhanh chóng mở một trung tâm huấn luyện ở Romania phục vụ đào tạo lâu dài.

Ukraine nhiều tháng qua đề nghị phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 phục vụ nỗ lực phản công. Nước này thừa hưởng lượng đáng kể máy bay quân sự sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng chúng hoặc đã bị hư hỏng, hoặc bị Nga bắn hạ trong 16 tháng giao tranh.

Hiện chưa có quốc gia nào cam kết chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, việc huấn luyện phi công Ukraine được đánh giá là chỉ dấu cho thấy Mỹ và đồng minh có thể sớm cân nhắc bàn giao tiêm kích cho Kiev giống như những gì đã từng làm với xe tăng Abrams, Leopard.

Quyết định mới nhất của Mỹ được xem là một bước ngoặt đáng kể, bởi Tổng thống Biden từng phát biểu rằng ông không tin việc chuyển giao F-16 là cần thiết với Ukraine vào lúc này, CNN đưa tin.

Theo WashingtonPost, phi công Ukraine sẽ mất nhiều thời gian học điều khiển F-16, bởi họ trước đây thường chỉ tiếp xúc với những chiếc chiến đấu cơ do Liên Xô sản xuất. Ngoài ra, Ukraine cũng chưa có đường băng phù hợp cho F-16.

Thái An
.
.
.