Mỹ bán 31 siêu UAV mang tên lửa MQ-9 cho Ấn Độ

Thứ Sáu, 02/02/2024, 16:04

Mỹ chấp thuận một thỏa thuận cung cấp 31 máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9B cho Ấn Độ, động thái được mô tả là sẽ giúp New Delhi đảm bảo an ninh trên biển.

Reuters ngày 2/2 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận cung cấp 31 UAV vũ trang MQ-9B SkyGuardian cùng vũ khí và các thiết bị liên quan cho Ấn Độ trong một hợp đồng song phương trị giá suýt soát 4 tỷ USD.

Mỹ bán 31 siêu UAV mang tên lửa MQ-9 cho Ấn Độ -0
UAV vũ trang MQ-9B SkyGuardian. Ảnh: General Atomics

Các cuộc thảo luận về thỏa thuận nêu trên khởi động từ năm 2018 và được đẩy nhanh tiến độ hồi năm ngoái. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mô tả quan hệ Mỹ-Ấn "có kết quả tích cực" và hai bên hợp tác chặt chữ trong các "ưu tiên quan trọng nhất", theo EconomicTimes.

Thương vụ trên vẫn cần được sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ, song hiện hầu hết các nhà lập pháp Mỹ đều ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ.

Mỹ chưa nêu khoảng thời gian những chiếc UAV MQ-9B SkyGuardian được bàn giao, nhưng tin tưởng sự xuất hiện của chúng sẽ giúp Ấn Độ cải thiện năng lực tuần tra, giám sát các tuyến đường biển, từ đó ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa.

Reuters thông tin, đi kèm với 31 chiếc MQ-9B SkyGuardian trong thỏa thuận Mỹ-Ấn là loạt thiết bị giám sát và liên lạc hiện đại, 170 tên lửa tấn công AGM-114R Hellfire cùng 310 quả bom lượn dẫn đường laser kích thước nhỏ.

MQ-9B SkyGuardian do General Atomics chế tạo, có khả năng hoạt động 40 giờ trong mọi điều kiện thời tiết và đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát hoặc tấn công.

Khác các mẫu MQ-9 thông thường, MQ-9B SkyGuardian có thể được cấp phép bay trong không phận dân sự và nhận các thông tin về các tình huống trên không của cơ quan kiểm soát không lưu dân sự.

Thái Hà
.
.
.