Mức nhiệt trung bình tại Ấn Độ tiệm cận 53 độ C, số người tử vong tăng sốc

Thứ Bảy, 01/06/2024, 14:47

Times of India ngày 1/6 đưa tin, với nhiệt độ trung bình ở nhiều khu vực tại Ấn Độ lên tới gần 53 độ C, số lượng người tử vong vì sốc nhiệt ngày một tăng. Ngoài ra, nước này cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Mức nhiệt trung bình tại Ấn Độ khoảng 50 độ C, số người tử vong tăng sốc -0
Đợt sóng nhiệt đang diễn ra tại Ấn Độ khiến nhiều người tử vong. Ảnh: Times of India

Theo Times of India, trong 36 giờ qua, 45 người Ấn Độ đã tử vong vì sốc nhiệt, nâng tổng số người thiệt mạng vì nắng nóng ở quốc gia này trong năm nay lên 87. Các khu vực có nhiều nạn nhân tử vong gồm bang Bihar, Odisha, Jharkhand (miền Đông), Delhi, bang Uttar Pradesh (miền Bắc), bang Madhya Pradesh (miền Trung) và bang Rajasthan (miền Tây).

Trong số các nạn nhân tử vong có nhiều người được xác định là nhân viên bầu cử, phải đứng ngoài trời làm nhiệm vụ trong thời gian dài, trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang tiến hành cuộc tổng tuyển cử. Chính quyền nhiều bang trong đó có bang Odisha đã ban hành lệnh cấm người lao động làm việc ngoài trời từ 11h đến 15h trong những ngày nắng nóng kỷ lục.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) thông tin, những ngày qua, nhiệt độ trung bình đã tăng vọt lên tới gần 53 độ C, đặc biệt ở một số khu vực thuộc Delhi và Rajasthan. Nền nhiệt này cao hơn mức trung bình cùng giai đoạn trong năm khoảng 8-10 độ C.

Nhiệt độ cao dữ dội hiện làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người. Ngoài nắng nóng, Ấn Độ cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt do mực nước trên sông Yamuna giảm mạnh. Đây là nguồn cung cấp nước chính của Ấn Độ.

Được biết, Ấn Độ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 3 thế giới. Nước này đã đặt mục tiêu trở thành nước phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

Cùng ngày, tờ Bangkok Post đưa tin, không chỉ Ấn Độ, hàng tỉ người trên khắp châu Á đang phải vật lộn với nhiệt độ cao, nắng nóng kỷ lục. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan ập đến đột ngột và ngày càng tồi tệ hơn do các tác động từ biến đổi khí hậu.

Kim Ngọc
.
.
.