Máy bay Nga dội lửa phá kho vũ khí NATO chuyển cho Ukraine

Thứ Ba, 19/04/2022, 09:04

Máy bay chiến đấu của Nga phóng tên lửa hành trình đánh trúng khu vực được cho là tập kết lượng lớn khí tài phương Tây viện trợ cho Ukraine tại thành phố Lviv gần biên giới Ba Lan.

Interfax tối 18/4 dẫn lời tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các chiến đấu cơ nước này đã khai hỏa tên lửa hành trình chính xác vào Trung tâm Hỗ trợ Hậu cần Liên hợp số 124 của Bộ tư lệnh Hậu cần quân đội Ukraine ở tỉnh Lviv gần biên giới Ba Lan.

Nga đăng video phá kho vũ khí NATO chuyển cho Ukraine -0
Cột khói đen bốc lên từ Lviv sau một đợt không kích cách đây vài tuần. Ảnh: Getty Images

"Địa điểm này và lượng lớn vũ khí được Mỹ và châu Âu viện trợ cho Ukraine trong 6 ngày qua đã bị phá hủy hoàn toàn", ông Konashenkov thông tin. Đoạn video do quân đội Nga đăng tải ghi lại khoảnh khắc lửa khói bốc lên từ một nhà kho lớn, được cho là khu vực vừa trúng tên lửa.

Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytsky trước đó thừa nhận thành phố cùng tên đã trúng 5 tên lửa hạng nặng của Nga, trong đó 4 tên lửa Nga nhắm trúng các cơ sở hạ tầng quân sự, một quả rơi xuống nhà máy sản xuất lốp xe, làm 7 người chết.

Lviv là thành phố đông dân nhất phía Tây Ukraine. Từ đầu chiến dịch, Nga chỉ thực hiện một vài đợt tập kích nhằm vào Lviv. Nga khẳng định các mục tiêu bị tấn công gần thành phố sát biên giới Ba Lan này hoặc là khu tập kết lính đánh thuê, hoặc là nơi chứa khí tài phương Tây viện trợ Kiev.

Đợt tấn công lần này xảy ra trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường đưa khí tài hạng nặng đến giúp Ukraine đối phó Nga. Moscow chỉ trích hành động này và khẳng định mọi phương tiện đưa vũ khí qua Ukraine đều là mục tiêu của quân đội Nga.

Cách đây ít ngày, Nga tuyên bố khai hỏa tên lửa phá hủy ít nhất 4 bệ phóng tên lửa phòng không S-300 được một quốc gia châu Âu chuyển cho Kiev. Slovakia đến nay là nước duy nhất xác định gửi hệ thống phòng không S-300 sang Ukraine.

Vẫn trong thông báo tối 18/4, ông Konashenkov nói rằng một kho đạn lớn gần thị trấn Vasilkov ở ngoại ô thủ đô Kiev đã bị san phẳng. Ngoài ra, một nhà máy sửa chữa đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U ở Dnepropetrovsk bị phá hủy.

Hơn 2 tuần từ thời điểm rút lực lượng khỏi Kiev và khu vực miền Bắc Ukraine, lực lượng Nga đang hội quân ở vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/4 nói "trận chiến ở Donbass đã bắt đầu". Ông khẳng định Kiev sẽ chiến đấu tới cùng với lực lượng Nga.

Ukraine đang gặp khó về khí tài, do hạ tầng công nghiệp quốc phòng của nước này đã tê liệt. Khi được hỏi về khoản viện trợ mới trị giá 800 triệu USD mà Mỹ công bố tuần trước, ông Zelensky nói "tất nhiên chúng tôi cần nhiều hơn". "Sẽ không bao giờ là đủ", ông nói.

Thái Hà
.
.
.