Máy bay đâm phải cột điện cao thế ở Mỹ

Thứ Hai, 28/11/2022, 15:53

Hai người đã được giải cứu khỏi một chiếc máy bay nhỏ bị mắc kẹt do đâm phải cột điện cao thế tại bang Maryland của Mỹ sáng sớm 28/11 (giờ địa phương).

  • Máy bay đâm vào cột điện cao thế, hơn 120.000 người mất điện  - 0
  • Máy bay đâm vào cột điện cao thế, hơn 120.000 người mất điện  - 1

    Nhân viên cứu hộ giải cứu hai người khỏi máy bay. Ảnh AP. 

..

Vụ việc xảy ra tại Gaithersburg, một thành phố nhỏ với khoảng 69.000 dân, cách Washington D.C chưa đầy 40 km.

Trưởng phòng cứu hỏa quận Montgomery, bang Maryland, Scott Goldstein cho biết, máy bay đâm vào cột điện và gây ra tình trạng mất điện diện rộng tại một số quận xung quanh.

Công ty điện lực Pepco cho biết khoảng 120.000 khách hàng của họ ở quận Montgomery bị mất điện. Nguồn điện đã nhanh chóng được khôi phục sau sự cố. Các trường học trong quận được thông báo đóng cửa đến hết ngày 28/11.

Được biết, hai người trên máy bay được xác định gồm một phi công đến từ Washington D.C, và một hành khách từ bang Louisiana. Máy bay bị mắc kẹt ở độ cao hơn 30 mét.

Goldstein cho biết thêm, cả hai người nói trên đều bị “chấn thương nghiêm trọng” nhưng không nguy hiểm đến tính mạng sau vụ va chạm và đã được chuyển đến trung tâm y tế địa phương.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay trong vụ việc là một chiếc Mooney M20. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được xác định. FAA và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ sẽ điều tra thêm về vụ việc.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.