Mật vụ Mỹ vướng rắc rối sau vụ ông Trump bị ám sát hụt

Thứ Hai, 15/07/2024, 06:43

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi "xem xét độc lập" các biện pháp an ninh trước và sau vụ việc cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt.

New York Times hôm nay (15/7) cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu tiến hành một cuộc "xem xét độc lập" với Mật vụ Mỹ, cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các Tổng thống Mỹ và các nhân vật chính trị cấp cao, liên quan đến vụ việc cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt.

Mật vụ Mỹ vướng rắc rối sau vụ ông Trump bị ám sát hụt -0
Các đặc vụ Mỹ che chắn cho ông Trump sau vụ nổ súng. Ảnh: New York Times

Theo yêu cầu của ông Biden, việc "xem xét độc lập" cần được thực hiện với các biện pháp an ninh trước và sau vụ nổ súng. Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu Mật vụ Mỹ xem xét lại tất cả các biện pháp an ninh trước thềm Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra trong tuần này.

New York Times mô tả, chỉ thị của ông Biden dù ngắn gọn, nhưng sẽ gia tăng áp lực giám sát đối với các hoạt động của Mật vụ Mỹ, trong bối cảnh các thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ tại quốc hội Mỹ đã kêu gọi điều tra trách nhiệm của cơ quan đảm trách an ninh liên quan đến vụ việc của ông Trump.

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra về các vi phạm an ninh không thể bào chữa ở Pennsylvania", nghị sĩ Carlos Gimenez, thành viên Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, viết trên X. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng cho biết, giám đốc cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle sẽ được triệu tập để điều trần.

Trong cuộc họp báo cùng ngày 14/7, Kevin Rojek, quan chức phụ trách văn phòng FBI tại Pittsburgh (bang Pennsylvania) đánh giá, "quá bất ngờ" khi nghi phạm có thể nổ súng đúng lúc ông Trump đang phát biểu. "Sẽ có một cuộc điều tra dài về những gì đã xảy ra", ông Rojek nói, Financial Times dẫn lời.

New York Times tiết lộ thêm, đã có nhiều câu hỏi tại quốc hội Mỹ về việc tại sao tòa nhà, nơi nghi phạm Thomas Matthew Crooks nổ súng, lại không được Mật vụ Mỹ bảo vệ, khi nó cách sân khấu của ông Trump khá gần và nằm trong tầm với của nhiều loại súng khác nhau.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump may mắn chỉ bị thương sau vụ nổ súng, nhưng một khán giả tham gia buổi vận động tranh cử đã thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm Thomas Matthew Crooks bị bắn hạ ngay sau khi nổ súng. Động cơ của vụ việc chưa được làm rõ.

Phát ngôn viên Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi nói rằng, các đặc vụ của cơ quan này thường phải dựa vào lực lượng thực thi pháp luật địa phương khi lập kế hoạch bảo vệ an ninh cho các sự kiện tương tự buổi vận động của cựu Tổng thống Trump; và các đặc vụ Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm trực tiếp về an ninh trong phạm vi được chỉ định của sự kiện.

Theo Guglielmi, tòa nhà nơi tay súng nổ súng nằm ngoài phạm vi được chỉ định nên nó được lực lượng thực thi pháp luật địa phương bảo vệ. Vị này cũng khẳng định, một lính bắn tỉa của cơ quan Mật vụ Mỹ đã phát hiện Crooks khi anh ta hành động và lập tức nổ súng vô hiệu hóa nghi phạm.

Thái Hà
.
.
.