Lực lượng Nga tiến công mạnh ở Donetsk, áp sát Slavyansk

Thứ Sáu, 10/06/2022, 16:07

Lực lượng ly khai miền Đông Ukraine, với sự hậu thuẫn của Nga, đã giành kiểm soát thêm một loạt vùng lãnh thổ ở tỉnh Donetsk và hiện áp sát thành phố Slavyansk chiến lược.

RiaNovosti dẫn thông báo hôm nay (10/6) của lực lượng quân sự nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, được Nga công nhận ở vùng Donbass, xác nhận họ đã đạt được nhiều tiến bộ theo hướng Slavyansk và đang tiếp cận đô thị hơn 100.000 dân này với sự trợ giúp của Nga.

Lực lượng Nga tiến công mạnh ở Donetsk, áp sát Slavyansk -0
Binh sĩ Ukraine trên một chiếc thiết giáp gần thành phố Severodonetsk. Ảnh: JapanTimes

Đại diện DPR cũng khẳng định họ hiện duy trì quyền kiểm soát 235 khu định cư tại tỉnh Donetsk, nơi DPR coi là lãnh thổ trong hiến pháp. Truyền thông phương Tây đánh giá, Nga và lực lượng DPR hiện kiểm soát hơn 50% diện tích tỉnh Donetsk.

Theo RiaNovosti, Slavyansk sở hữu các cụm công nghiệp quan trọng ở phía Bắc Donetsk. Tháng 4/2014, phe ly khai và quân đội Ukraine đã giao tranh ác liệt tại thành phố này. Đến tháng 7/2014, chính quyền ở Kiev đẩy lùi phe ly khai khỏi Slavyansk.

Giới quan sát mô tả các trận chiến ở Slavyansk tới đây dự kiến sẽ rất ác liệt. Cách đây 2 tuần, khi Nga đẩy mạnh tiến công ở tỉnh Lugansk, các quan chức Ukraine nói rằng binh sĩ đã rút khỏi Severodonetsk và một số thị trấn nhỏ rồi lùi về phòng thủ ở Slavyansk.

Trong diễn biến liên quan, KyivIndependent hôm nay (10/6) dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC rằng, Ukraine mất từ 100 đến 200 binh sĩ mỗi ngày trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga.

Ông Podolyak cho hay, nguyên nhân dẫn đến thiệt hại lớn về lực lượng của Ukraine là bởi cách biệt quá xa trong năng lực quân sự của nước này với Nga. Quan chức Ukraine khẳng định sự cách biệt đó có thể được thu hẹp nếu Ukraine nhận được "hàng trăm hệ thống pháo mạnh mẽ" từ phương Tây.

Tuyên bố của ông Podolyak được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Zelensky quả quyết rằng, khoảng từ 60 đến 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng mỗi ngày trong chiến sự. Giữa tháng 4/2022, ông Zelensky thông báo khoảng tổng cộng 2.500 đến 3.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng từ khi giao tranh nổ ra.

Vẫn theo lời cố vấn Podolyak, Kiev sẽ không tham gia bất cứ cơ chế đối thoại nào với Moscow cho tới khi "Nga hứng chịu thất bại quân sự".

Thái Hà
.
.
.