Loạt tàu chiến Mỹ áp sát Israel và Lebanon

Thứ Bảy, 29/06/2024, 08:00

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng, các tàu tấn công và vận tải đổ bộ của hải quân Mỹ đang được điều động đến gần Israel và Lebanon, sẵn sàng cho các nhiệm vụ quan trọng khi xung đột lan rộng.

Loạt tàu chiến Mỹ áp sát Israel và Lebanon -0
Tàu tấn công đổ bộ đa năng USS Wasp của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

CNN hôm 28/6 (giờ địa phương) dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ, nước này đang điều động lực lượng đến gần Israel và Lebanon, trong bối cảnh lo ngại căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang và lan rộng thành xung đột khu vực.

Theo đó, tàu tấn công đổ bộ đa năng USS Wasp và Nhóm sẵn sàng đổ bộ (ARG), bao gồm Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24 (MEU), đã di chuyển vào biển Địa Trung Hải hôm 26/6. Quan chức giấu tên đầu tiên cho biết, việc triển khai này đã được Mỹ lên kế hoạch từ lâu.

Quan chức thứ hai thông tin, Mỹ đã điều các tàu vào sâu hơn để tới phía Đông Địa Trung Hải, do phía Israel tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho những "hành động dữ dội" ở miền Nam Lebanon.

Tuy vậy, các quan chức nhấn mạnh rằng việc điều chuyển tàu chiến lần này không phải là dấu hiệu cho thấy Washington đang có kế hoạch sơ tán công dân Mỹ ra khỏi Lebanon, mà nhằm mục đích răn đe và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực, tương tự như việc triển khai tàu đổ bộ USS Bataan và tàu sân bay USS Gerald Ford sau cuộc tấn công hồi tháng 10/2023 của Hamas nhắm vào Israel.

Trước đó, trong thông báo đưa ra hôm 27/6, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa kêu gọi công dân nước này cân nhắc thận trọng việc đến Lebanon, cảnh báo rằng môi trường an ninh vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Hiện Mỹ chưa ra lệnh sơ tán công dân nước này khỏi Lebanon, nhưng Nhà Trắng đã lên kế hoạch cho kịch bản đó.

Năm 2006, trong cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh sơ tán khoảng 15.000 công dân nước này không làm nhiệm vụ tham chiến từ Lebanon trong vòng hai tuần.

Không giống như dải Gaza, Lebanon không bị các nước láng giềng thù địch bao vây, lại có vị trí chiến lược thân thiện với chính phủ Syria, Iran và Iraq. Trong những năm qua, Israel thường xuyên tấn công các mục tiêu ở Syria mà họ tin rằng có liên quan đến việc vận chuyển vũ khí cho Hezbollah. Theo giới chuyên gia, trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện sẽ khiến cả hai bên tổn thất lớn.

Kim Khánh
.
.
.