Lo ngại kịch bản tấn công khi Mỹ yêu cầu công dân rời Iran ngay lập tức

Thứ Bảy, 28/02/2026, 05:46

Lời kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, sau khi Washington không hài lòng với kết quả đàm phán hạt nhân với Tehran. 

RT đưa tin, trong một tuyên bố đưa ra hôm 27/2 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Iran đã chính thức được chỉ định là quốc gia tài trợ cho việc giam giữ trái pháp luật, theo đó cáo buộc Iran giam giữ công dân nước ngoài vì đòn bẩy chính trị.

“Không người Mỹ nào nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi những người Mỹ hiện đang ở Iran rời đi ngay lập tức", ông Rubio nói, cảnh báo thêm rằng có thể áp dụng các biện pháp khác như hạn chế việc công dân sử dụng hộ chiếu Mỹ ể đi du lịch đến hoặc đi qua Iran.

Mỹ yêu cầu công dân rời Iran ngay lập tức -0
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ có thể leo thang thành chiến tranh bất cứ lúc nào. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Mỹ đã thông báo cho một số nhân viên tại đại sứ quán ở Israel rằng họ có thể rời khỏi nước này, đồng thời yêu cầu những người có nguyện vọng rời đi “thực hiện ngay trong hôm nay”, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng Mỹ tấn công Iran làm dấy lên tâm lý bất an trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tới Israel vào ngày 2/3 để thảo luận “một loạt ưu tiên khu vực”, trong đó có vấn đề Iran.

Diễn biến này xảy ra sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran mà không đạt được đột phá rõ ràng. 

Phát biểu với báo giới ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại cảnh báo rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về hành động quân sự, song nhấn mạnh không muốn phải sử dụng vũ lực song đôi khi buộc phải làm như vậy. 

Ông Trump cũng cho biết thêm rằng ông không hài lòng với các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng phía Tehran không đáp ứng với các yêu cầu của Mỹ. Bên cạnh đó, ông khẳng định các quan chức Mỹ sẽ có thêm một cuộc thảo luận nữa diễn ra vào ngày hôm nay.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả vòng đàm phán mới nhất tại Geneva với Mỹ là "nghiêm trọng nhất và dài nhất" cho đến nay, với "tiến bộ tốt" về cả vấn đề hạn chế hạt nhân và giảm trừng phạt. Oman, nước trung gian trong các cuộc đàm phán, cũng mô tả cuộc thảo luận mang tính xây dựng. 

Linh San
.
.
.