Lính Nga tham chiến ở Ukraine duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Thứ Hai, 09/05/2022, 13:29

Trong số 11.000 binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm nay bao gồm các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukriane.

Lễ duyệt binh Chiến thắng mừng 77 năm ngày Liên Xô đánh bại phát xít, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) sẽ diễn ra lúc 14h hôm nay (giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Moscow với sự góp mặt của 11.000 quân nhân Nga, 131 khí tài cơ giới và 77 máy bay.

Lính Nga tham chiến ở Ukraine duyệt binh trên Quảng trường Đỏ -0
Binh sĩ Nga tham gia tổng duyệt lễ duyệt binh hôm 7/5. Ảnh: AP

Thông tấn Nga TASS nói rằng, trong số quân nhân được huy động duyệt binh có cả các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine.

Tổng cộng 131 xe cơ giới quân sự sẽ di chuyển trên Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh, dẫn đầu bởi xe tăng huyền thoại T-34-85, theo sau là các mẫu xe tăng T-72B3M, T-90M "Proryv", T-14 "Armata", xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, tên lửa phòng không và tên lửa đạn đạo.

Lính Nga tham chiến ở Ukraine duyệt binh trên Quảng trường Đỏ -0
Xe tăng Nga tham gia tổng duyệt lễ duyệt binh hôm 7/5. Ảnh: AP

Trên bầu trời, 77 máy bay quân sự sẽ bay qua khu vực Điện Kremlin, mở màn bởi trực thăng vận tải lớn nhất thế giới của Nga Mi-26, theo sau là máy bay chỉ huy trên không Il-80, được mệnh danh là "máy bay ngày tận thế" của Nga.

Dịp này, quân đội Nga cũng sẽ phô diễn mẫu MiG-31 cải tiến là các phiên bản MiG-31I và MiG-31M. Biên đội tiêm kích MiG-29SMT dự kiến bay tạo hình chữ Z trong lễ duyệt binh nhằm thể hiện ủng hộ các lực lượng tham gia chiến dịch Ukraine.

Lính Nga tham chiến ở Ukraine duyệt binh trên Quảng trường Đỏ -0
Nhóm cường kích Su-25 bay nhả khói 3 màu cờ Nga trên bầu trời Moscow. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự duyệt binh, phát biểu và đặt vòng hoa tại Lăng mộ Các chiến sĩ vô danh.

Ông Peskov xác nhận Moscow không mời bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào dự lễ duyệt ninh năm nay, trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở Ukraine đang diễn ra. "Đây là ngày lễ linh thiêng cho tất cả nước Nga, cho tất cả người dân Nga", ông Peskov nói.

Ngoài buổi lễ duyệt binh quy mô lớn ở Moscow, trong ngày 9/5, theo TASS, các cuộc duyệt binh, diễu binh quy mô nhỏ hơn được tiến hành tại 28 thành phố, với sự góp mặt của tổng cộng 65.000 quân nhân và khoảng 2.400 thiết bị quân sự.

Thiện Minh
.
.
.