Lãnh đạo thế giới phản ứng với quyết định rút lui của ông Biden

Thứ Hai, 22/07/2024, 14:35

Các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra phản ứng đầu tiên sau quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc chấm dứt chiến dịch tái tranh cử sau nhiều tuần chịu áp lực do lo ngại về tuổi tác và thể lực của ông.

Lãnh đạo thế giới phản ứng với quyết định rút lui của ông Biden  -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thôi tái tranh cử. Ảnh Getty Images. 

Tổng thống Israel Isaac Herzog bày tỏ lòng biết ơn tới ông Biden vì “tình bạn và sự ủng hộ kiên định dành cho người dân Israel trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của ông”. “Là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Israel trong thời chiến, là người nhận Huân chương Danh dự của Tổng thống Israel và là một đồng minh thực sự của người Do Thái, ông ấy là biểu tượng cho mối liên kết không thể phá vỡ giữa hai dân tộc chúng ta”, ông Isaac Herzog đăng tải trên mạng xã hội X.

Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sự tôn trọng “quyết định cứng rắn nhưng mạnh mẽ” của ông Biden và biết ơn vì “sự ủng hộ không ngừng nghỉ” của ông trong cuộc chiến đẩy lùi Nga. “Chúng tôi sẽ luôn biết ơn sự lãnh đạo của Tổng thống Biden. Ông ấy đã ủng hộ đất nước chúng tôi trong thời điểm kịch tính nhất trong lịch sử, hỗ trợ chúng tôi ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin và tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong suốt cuộc chiến này”, ông Zelensky đăng tải trên X. “Tình hình hiện tại ở Ukraine và toàn bộ châu Âu không kém phần thách thức, và chúng tôi chân thành hy vọng rằng sự lãnh đạo mạnh mẽ liên tục của Mỹ sẽ ngăn chặn Nga thành công hoặc khiến hành động gây hấn của họ phải trả giá”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Moscow tập trung vào việc giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine hơn là kết quả cuộc bầu cử Mỹ. “Đối với chúng tôi, việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là ưu tiên hàng đầu, hơn là kết quả của cuộc bầu cử Mỹ”, ông Peskov nói với truyền thông nhà nước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ tôn trọng quyết định của ông Biden và mong được làm việc với ông trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống. “Tôi biết rằng, như những gì ông ấy đã làm trong suốt sự nghiệp đáng chú ý của mình, ông Biden sẽ đưa ra quyết định dựa trên những gì ông ấy tin là tốt nhất cho người dân Mỹ”, Thủ tướng Anh chia sẻ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ca ngợi ông Biden là một “người vĩ đại” mà mọi hành động của ông đều “được dẫn dắt bởi tình yêu đất nước của mình”. “Với tư cách là Tổng thống, ông ấy là đối tác của người dân Canada và là một người bạn thực sự. Gửi tới Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân: xin cảm ơn”, ông Trudeau đăng trên X.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ lời cảm ơn tới ông Biden vì sự lãnh đạo và “phụng sự đất nước liên tục” của ông. “Liên minh Australia-Mỹ chưa bao giờ mạnh mẽ hơn với cam kết chung của chúng tôi về các giá trị dân chủ, an ninh quốc tế, thịnh vượng kinh tế và hành động về khí hậu cho thế hệ này và các thế hệ tương lai”, ông Albanese nói trên X.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết “người bạn” Biden của ông đã đạt được rất nhiều “cho đất nước ông, cho châu Âu, cho thế giới. Nhờ ông ấy mà hợp tác xuyên Đại Tây Dương trở nên chặt chẽ, NATO mạnh mẽ và Mỹ là đối tác tốt và đáng tin cậy đối với chúng tôi. Quyết định không tái tranh cử của anh ấy xứng đáng được ghi nhận”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh ông Biden đã đưa ra một “quyết định dũng cảm và đúng mực”. “Nhờ quyết tâm và khả năng lãnh đạo của mình, Mỹ đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế sau đại dịch và cuộc tấn công nghiêm trọng vào Điện Capitol, đồng thời là tấm gương mẫu mực trong việc hỗ trợ Ukraine trước sự hung hăng của Nga”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ca ngợi ông Biden đã đưa ra “nhiều quyết định khó khăn, nhờ đó Ba Lan, Mỹ và thế giới an toàn hơn và nền dân chủ mạnh mẽ hơn”.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết quyết định của ông Biden là quyết định của một “chính khách đã phục vụ đất nước của mình trong nhiều thập kỷ”. “Đó là một bước đi đầy trách nhiệm và khó khăn về mặt cá nhân, nhưng nó càng có giá trị hơn. Tôi tin tưởng rằng một tổng thống tốt sẽ xuất hiện từ cuộc cạnh tranh dân chủ giữa hai ứng cử viên mạnh mẽ và bình đẳng tại Mỹ”, Thủ tướng Fiala nói.

Tiến Anh
.
.
.