Lãnh đạo Mỹ-Ukraine thảo luận dự án đường ống nhiên liệu gây tranh cãi

Thứ Năm, 02/09/2021, 10:30

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cam kết của Washington với “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine và cung cấp cho Kyiv khoản viện trợ an ninh trị giá đến 60 triệu USD.

Lãnh đạo Mỹ-Ukraine thảo luận dự án đường ống nhiên liệu gây tranh cãi -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodmyr Zelenskiy. Ảnh Reuters. 

“Mỹ duy trì cam kết kiên quyết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, ông Biden khẳng định khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodmyr Zelenskiy tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp trực tiếp sau khi ông Biden nhậm chức. Tại đây, hai tổng thống đã thảo luận về dự án đường ống dẫn nhiên liệu Nord Stream 2, một dự án mà Ukraine lo ngại có thể bị Nga sử dụng như một vũ khí địa chính trị.

Trong bài phát biểu của mình, ông Zelenskiy bày tỏ quan ngại về đường ống Nord Stream 2 và muốn biết được quan điểm của ông Biden về cơ hội cũng như thời điểm nước này có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hồi tháng 6, ông Zelenskiy từng cho biết ông muốn Tổng thống Mỹ trả lời rõ ràng "có" hoặc "không" về việc cho Ukraine kế hoạch gia nhập NATO. Đồng thời, ông cũng thúc giục các thành viên NATO khác đẩy nhanh tiến độ xem xét việc gia nhập của Ukraine sau cuộc đối đầu với Nga vừa qua, trong bối cảnh Moscow tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới với Ukraine.

Căng thẳng giữa Ukraine và Nga ngày càng leo thang kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai trong cuộc xung đột ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, khiến ít nhất 14.000 người thiệt mạng theo ước tính của Kyiv.

Các đồng minh NATO cho rằng, Ukraine cần tiến hành nhiều cải cách chính trị nếu muốn trở thành thành viên của liên minh. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh, Ukraine cần hiện đại hóa lĩnh vực quốc phòng và thúc đẩy cải cách pháp quyền để đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên NATO.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine cho biết chưa có một khung thời gian nào về việc Kyiv gia nhập NATO được đưa ra, tuy nhiên, ông cảm thấy rằng người đồng cấp Mỹ “về cá nhân ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO”.

Duy Tiến
.
.
.