Lãnh đạo Mỹ - Trung bất ngờ truyền đi thông điệp tích cực về quan hệ song phương

Thứ Năm, 27/10/2022, 16:25

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng hợp tác với Mỹ để cùng thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới, Global Times ngày 27/10 đưa tin.

Theo Global Times, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26/10 đã gửi điện mừng tới dạ tiệc thường niên của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung, trong đó nhấn mạnh, với tư cách là các cường quốc, Trung Quốc và Mỹ nên đẩy mạnh liên lạc và hợp tác để giúp tăng cường sự ổn định cho thế giới, thúc đẩy hòa bình và phát triển.

"Trung Quốc sẵn sàng làm việc cùng với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, đồng thời tìm ra con đường phù hợp để hòa hợp hai nước trong thời kỳ mới, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn cho thế giới", Chủ tịch Trung Quốc nói.

Lãnh đạo Mỹ - Trung bất ngờ trao lời hữu hảo giữa những bất đồng -0
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bất ngờ truyền đi thông điệp tích cực về mối quan hệ song phương. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc cũng hy vọng Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực, giúp quan hệ hai nước trở lại đà phát triển lành mạnh và ổn định.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX diễn ra thành công vào tuần trước.  

Cũng trong ngày 26/10, tại cuộc họp với các cố vấn quân sự cấp cao, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ mong muốn hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức chung như khí hậu đã và đang tác động đến cuộc sống của hàng tỷ người.

“Chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc. Chúng ta phải duy trì lợi thế quân sự, song cũng cần nói rõ rằng chúng ta không tìm kiếm xung đột. Sẽ có gay gắt - cạnh tranh gay gắt, nhưng không - không cần phải xung đột”, Tổng thống Biden nói.

An Nhiên
.
.
.