Lãnh đạo Mỹ-Hàn-Nhật họp thượng đỉnh, cam kết thắt chặt hợp tác quốc phòng

Thứ Bảy, 19/08/2023, 07:06

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản cam kết thắt chặt hơn nữa hợp tác quốc phòng tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Trại David của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/8 (giờ địa phương) tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Trại David thuộc bang Maryland, nhằm thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác 3 bên về quốc phòng, công nghệ và kinh tế.

Lãnh đạo Mỹ-Hàn-Nhật họp thượng đỉnh, cam kết thắt chặt hợp tác quốc phòng -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida họp thượng đỉnh ở Mỹ. Ảnh: CNN

Đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn - Nhật đầu tiên trong lịch sử, bởi các cuộc gặp 3 bên trước đó đều diễn ra bên lề các sự kiện đa phương, theo Reuters.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo 3 nước cam kết tham vấn nhanh chóng với các nước còn lại trong các cuộc khủng hoảng và "phối hợp ứng phó với thách thức, khiêu khích cũng như các mối đe dọa tầm khu vực ảnh hưởng đến lợi ích chung".

Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời nhất trí tổ chức các cuộc tập trận quân sự 3 bên thường niên và chia sẻ thông tin thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào cuối năm 2023. Lãnh đạo 3 nước thống nhất sẽ tổ chức họp thượng đỉnh mỗi năm một lần.

"Các đất nước chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và thế giới sẽ an toàn hơn khi chúng ta sát cánh cùng nhau. Và tôi biết đây là niềm tin mà cả 3 nước cùng chia sẻ", Tổng thống Mỹ Biden phát biểu cạnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Về phần mình, ông Yoon nhấn mạnh, cuộc gặp "sẽ được ghi nhớ như một ngày lịch sử, nơi chúng ta thiết lập một cơ sở thể chế vững chắc và các cam kết đối với quan hệ 3 bên".

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida tin rằng: "việc chúng tôi, 3 nhà lãnh đạo, đã gặp nhau theo cách này, tôi tin rằng chúng tôi thực sự đang làm nên một trang sử mới. Cộng đồng quốc tế đang ở một bước ngoặt trong lịch sử".

Theo tuyên bố chung được Nhà Trắng công bố, 3 nước bày tỏ quan ngại về "những hành động không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ". Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản "phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng trên vùng biển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

"Chúng tôi nhắc lại cam kết vững chắc của mình đối với luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)", tuyên bố chung khẳng định.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Đông Á, gần đây cải thiện quan hệ sau nhiều tranh cãi về các vấn đề lịch sử.

Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 3 tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên sau 12 năm. Hai ông khi đó nhất trí nối lại các chuyến thăm cấp cao song phương vốn đã bị đình chỉ trong hơn một thập kỷ qua và các cuộc đàm phán an ninh.

Thái Hà
.
.
.