Khủng hoảng Ukraine không được phép xảy ra tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương!

Thứ Sáu, 04/03/2022, 09:30

Thủ tướng Nhật Bản và Australia cho biết, các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ hôm 3/3 (giờ địa phương) đã nhất trí rằng những gì đang xảy ra với Ukraine không được phép xảy ra tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm đối thoại an ninh Bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã diễn ra ngày 3/3 vừa qua theo hình thức trực tuyến. Dư luận đặc biệt chú ý tới hội nghị thượng đỉnh bất thường này vì nó diễn ra trong thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Chúng tôi không cho phép những gì đang xảy ra ở Ukraine hiện nay xảy ra ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương!", Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định trong một tuyên bố sau hội nghị. 

"Chúng tôi kiên quyết thực hiện cam kết của mình đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi các quốc gia nhỏ hơn không cần phải sống trong nỗi sợ hãi từ những quốc gia hùng mạnh hơn", người đứng đầu chính phủ Australia nhấn mạnh.

Kịch bản Ukraine không được phép xảy ra tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương! -0
Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Văn phòng Quan hệ Công chúng Nội các Nhật Bản

Phát biểu sau hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết: "Chúng tôi đã đồng ý rằng không được phép đơn phương thay đổi tình hình bằng vũ lực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", theo đó ngầm đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine.

Reuters trích dẫn tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh cho biết các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ đã "tái khẳng định cam kết của họ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia được tôn trọng và các quốc gia không bị ép buộc về quân sự, kinh tế và chính trị".

Tuyên bố nói thêm rằng các nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp mặt trực tiếp tại Tokyo "trong những tháng tới", cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine.

"Các nhà lãnh đạo đã đồng ý xây dựng một cơ chế hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa mới, theo đó cho phép nhóm Bộ tứ đối phó với những thách thức nhân đạo trong tương lai ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cung cấp một kênh liên lạc để giải quyết và ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine", tuyên bố chỉ rõ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một bài đăng trên Twitter cho biết, cuộc họp với các nhà lãnh đạo Bộ tứ đã đề cập đến "cam kết của nhóm Bộ tứ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng "nhóm Bộ tứ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương". Về tình hình Ukraine, ông Modi nhấn mạnh sự cần thiết phải quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao.

An Nhiên
.
.
.