Không chịu nổi áp lực, Thủ tướng Haiti tuyên bố từ chức

Thứ Ba, 12/03/2024, 14:41

Thủ tướng Haiti Ariel Henry ngày 12/3 tuyên bố sẽ từ chức sau khi hội đồng chuyển tiếp và người thay thế tạm thời được bổ nhiệm, chấm dứt quãng thời gian lãnh đạo đất nước Caribe này từ sau vụ ám sát Tổng thống hồi năm 2021.

Không chịu nổi áp lực, Thủ tướng Haiti tuyên bố từ chức -0
Thủ tướng Ariel Henry lên nắm quyền tại Haiti kể từ sau vụ ám sát Tổng thống năm 2021. Ảnh AP. 

Các băng nhóm vũ trang tại Haiti không ngừng lớn mạnh về cả tài sản và tầm ảnh hưởng dưới thời của Thủ tướng Henry, khiến ông này phải đến Kenya hồi tháng 2 để kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ lực lượng cảnh sát nước này.

Tuy nhiên, xung đột leo thang đáng kể khi ông vắng mặt và khiến nhà lãnh đạo 74 tuổi này mắc kẹt trên lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ trong khi lãnh đạo các nước trong khu vực kêu gọi việc chuyển giao chính trị tại Haiti.

Trong một bài phát biểu qua video ngày 12/3, ông Henry nhấn mạnh: “Chính phủ mà tôi đang lãnh đạo sẽ từ chức ngay sau khi thành lập hội đồng (chuyển tiếp). Tôi muốn cảm ơn người dân Haiti vì cơ hội mà tôi đã được trao”. Ông nói thêm: “Tôi yêu cầu tất cả người dân Haiti giữ bình tĩnh và làm mọi thứ có thể để hòa bình và ổn định trở lại nhanh nhất có thể”.

Ngay sau khi video này được công bố, nhiều người dân tại Haiti đã đổ ra đường để ăn mừng.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Henry có thể ở lại Puerto Rico hoặc đi nơi khác cho đến khi tình hình an ninh ở Haiti được cải thiện.

Ông Henry dự kiến sẽ được thay thế bởi một hội đồng tổng thống gồm hai quan sát viên và 7 thành viên bỏ phiếu là đại diện từ một số liên minh, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và một nhà lãnh đạo tôn giáo.

Hội đồng đã được giao nhiệm vụ nhanh chóng bổ nhiệm một thủ tướng lâm thời; bất kỳ ai có ý định tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo của Haiti sẽ không thể tham gia.

Cuộc bầu cử tiếp theo tại Haiti, dù chưa rõ ngày diễn ra, nhưng sẽ là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại nước này kể từ năm 2016. Ông Henry, bất chấp những cáo buộc tham nhũng, đã nhiều lần hoãn bầu cử với lý do an ninh chưa đảm bảo.

Tiến Minh (Theo Reuters)
.
.
.