Không chỉ rút quân, Mỹ dự tính rút cả nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan

Thứ Tư, 11/08/2021, 09:14

Các quan chức Mỹ được cho là đang tích cực thảo luận về việc rút các nhân viên tại Đại sứ quán ở Kabul, Afghanistan, bên cạnh việc rút quân đội khỏi nước này trong bối cảnh Taliban đang giành quyền kiểm soát tại nhiều khu vực.

Không chỉ rút quân, Mỹ dự tính rút cả nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan  -0
Đại sứ quán Mỹ tại Kabul là một trong những tiền đồn ngoại giao lớn nhất của Mỹ. Ảnh ĐSQ Mỹ tại Kabul.  

Taliban đang chiếm quyền kiểm soát nhiều thủ phủ các tỉnh và thị trấn biên giới của Afghanistan, động thái diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì các quan chức Mỹ dự kiến. Điều này khiến tình hình trở nên cấp bách hơn và buộc các quan chức Mỹ đẩy nhanh các cuộc đối thoại để thảo luận về những gì có thể diễn ra trong dài hạn, CNN trích dẫn nguồn tin cho biết.

Hiện nay, các quan chức Mỹ không còn đặt ra thời gian 6 tháng cho việc chính phủ tại Afghanistan có thể sụp đổ, với tình hình hiện nay, việc này có thể diễn ra nhanh hơn. Quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi Afghanistan từ đầu năm nay và đã hoàn thành hơn 95% quá trình, dự kiến hoàn thành cuối tháng 8.

Bộ Ngoại giao hiện đang xác định các nhân sự thiết yếu trong Đại sứ quán tại Kabul và có khả năng sẽ giảm nhân sự một phần trong những ngày hoặc tuần tới. Từ đầu năm nay, Đại sứ quán Mỹ đã giảm đáng kể số lượng các nhà ngoại giao ở Kabul, nơi có hàng trăm nhân viên, đồng thời, tiếp tục cắt giảm số lượng nhân viên tại cơ quan ngoại giao này.

Dù đến nay chưa có quyết định cuối cùng về việc rút nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán, tuy vậy, một số quan chức cho biết quyết định này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những ngày tới.

Khi được phóng viên hỏi về những cuộc thảo luận này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Bộ đang đánh giá các mối đe dọa thường nhật “để xác định số lượng nhân viên hoạt động sao cho có lợi nhất và đảm bảo cho những người này”.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần cho biết, họ có ý định duy trì sự ảnh hưởng ngoại giao ở Kabul sau khi việc rút quân của Mỹ hoàn tất. Tuy nhiên, việc cắt giảm thêm nhân sự tại Đại sứ quán được cho là sẽ làm tăng thêm quan ngại rằng Mỹ sẽ rời bỏ Afghanistan trong bối cảnh nước này có nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến, và đặt ra câu hỏi về tuyên bố của chính quyền Biden rằng họ sẽ có thể duy trì hỗ trợ ngoại giao cho chính phủ Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington “rút các lực lượng tại Afghanistan nhưng sẽ không bỏ rơi Afghanistan”. Theo đó, Mỹ sẽ cùng các đồng minh “tiếp tục tham gia trong lĩnh vực ngoại giao, hỗ trợ về kinh tế, nhân đạo, hỗ trợ cho phát triển cũng như lực lượng an ninh của Afghanistan”, ông Blinken nhấn mạnh.

Tổng thống Joe Biden trước đó cũng bày tỏ đồng tình với những quan điểm này, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện ngoại giao của mình ở nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã giảm đáng kể số lượng nhân viên của Đại sứ quán tại Kabul, một trong những tiền đồn ngoại giao lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Vào tháng 4, Bộ này đã “ra lệnh rời khỏi Đại sứ quán đối với các nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ ở nơi khác do các báo cáo về bạo lực và đe dọa ngày càng gia tăng ở Kabul”.

Cuối tuần trước, Đại sứ quán kêu gọi công dân Mỹ ở Afghanistan rời khỏi nước này “ngay lập tức và sử dụng các phương tiện thương mại có sẵn”.

Duy Tiến
.
.
.